(HBĐT) - "Không gian mạng không còn là nơi an toàn, khi nó trở thành nơi để nhiều người, nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phỉ báng, kích động bạo lực. Từ những cuộc khẩu chiến, khích bác trên không gian mạng đã trở thành những cuộc ẩu đả, đánh nhau ngoài đời thực” - Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) chia sẻ.



Học sinh trường TH&THCS Pù Bin, xã Thành Sơn (Mai Châu) tham gia hội thi truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực trên môi trường internet. 

"Chửi” nhau trên mạng, đánh nhau ngoài đời

 Sau khi có lời qua, tiếng lại, dè bỉu, nói xấu nhau trên mạng xã hội, ngày 22/5/2021, tại địa bàn thuộc tổ 1, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình), nữ sinh Ng.A.D (SN 2008) bị Tr.P.U (SN 2008) ở phường Thống Nhất (TP Hoà Bình), hiện là học sinh lớp 7, trường TH&THCS Thống Nhất và M.P.T (SN 2009) ở phường Trung Minh (TP Hoà Bình), hiện là học sinh lớp 6, trường TH&THCS Trung Minh đánh gây thương tích. Tiếp đó, hồi 11h15’ ngày 26/5/2021, tại đường Đà Giang, khu vực tổ 15, phường Phương Lâm (TP Hoà  Bình), Đ.Đ.H (SN 2005), học sinh lớp 10, trường PTDTNT THPT tỉnh bị một nhóm 9 thanh niên ở Hà Nội đánh trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc do trước đó, vào tối 25/5/2021, Lê Gia Huy, trú tại đường Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình (Hà Nội) có mâu thuẫn với Đ.Đ.H trên mạng xã hội. Cả 2 hẹn gặp nhau tại đường Đà Giang, thuộc khu vực phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình). Tại đây, cả 2 xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Lê Gia Huy gọi cho nhóm bạn từ Hà Nội lên để giải quyết mâu thuẫn với Đ.Đ.H bằng tay, chân và nắm đấm... Gần đây, hồi 11h20’ ngày 30/11/2021, tại  khu 1, thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy), do có những lời lẽ xúc phạm nhau trên mạng xã hội dẫn đến mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn K. (SN 1984), trú tại xã Lạc Lương (Yên Thủy) bị một nhóm thanh niên (chưa xác định được nhân thân) dùng dao, kiếm tự chế và gậy đánh. Hậu quả làm Bùi Văn K. bị thương, cấp cứu tại bệnh viện huyện.
Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, bạo lực mạng hiện là vấn đề rất đáng quan tâm. Trên thực tế, nhiều trường hợp có mâu thuẫn, chửi bới, nói xấu nhau trên mạng xã hội, sau đó là những "cuộc chiến" trực tiếp, nhẹ thì bằng tay chân, nặng thì bằng các loại hung khí có sức sát thương cao như dao, kiếm, gậy gộc...


Ứng xử văn minh trên không gian mạng, giảm hành vi bạo lực

"Môi trường không gian mạng cũng giống như thực tế cuộc sống, là nơi để mọi người học hỏi, giao lưu, kết bạn. Tuy nhiên, thế giới ảo cũng có những mặt trái. Đáng buồn là nhiều người, nhất là các bạn trẻ, lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên tiếp cận thế giới ảo dưới góc độ những hành vi bạo lực, bị nghiêm cấm. Đáng nói, việc tiếp cận thông tin xấu, độc, hành vi bạo lực diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, có xu hướng gia tăng. Điều này làm cho mạng xã hội dần trở thành nơi của bạo lực và rủi ro” - Trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Theo thầy giáo Phạm Đức Minh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Mường Khến (Tân Lạc), văn minh trên mạng là lĩnh vực khó kiểm soát bằng luật pháp. Bởi vậy, để ngăn chặn bạo lực trên môi trường internet thì giải pháp chính là giáo dục. Hiện nay, việc sử dụng ineternet đối với học sinh nói riêng và xã hội nói chung rất phổ biến. Do vậy, vấn đề giáo dục về internet rất quan trọng. Việc giáo dục sẽ giúp người sử dụng internet, nhất là con em trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh có hiểu biết khi sử dụng internet. Nhiều người dùng internet lành mạnh thì các nội dung lành mạnh sẽ lấn át nội dung xấu. Hơn nữa, việc giáo dục góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dùng có ý thức, tự biết ngăn chặn, triệt tiêu các hành vi bạo lực và nguy cơ dẫn đến bạo lực như đe dọa, thách thức, xúc phạm nhau trên mạng; không quay, chụp, phát tán, bình phẩm các hình ảnh bạo lực; không lợi dụng mạng xã hội để tham gia, kích động, kêu gọi, lôi kéo, chia sẻ nội dung liên quan đến bạo lực, nhất là bạo lực học đường...  

Mạnh Hùng

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục