(HBĐT) - Phát huy lợi thế của mạng xã hội, năm 2021, TP Hòa Bình đã đăng, chia sẻ 477 tin, bài viết trên trang facebook "Tuyên giáo thành phố”; viết 20 tin, chia sẻ 114 tin, bài trên trang Thông tin điện tử thành phố. Đặc biệt, trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 phải hạn chế các hoạt động tập trung đông người, thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền chuẩn bị cho bầu cử bằng hình thức đăng loạt bài hỏi - đáp về bầu cử; giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng viên trên trang facebook "Tuyên giáo thành phố”. Cách tuyên truyền sáng tạo này đã góp phần quan trọng làm nên thành công của cuộc bầu cử.



Năm 2021, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền lưu động, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền có vai trò quyết định, then chốt trong việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Do đó, năm 2021, công tác tuyên truyền được thành phố đẩy mạnh với các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển KT-XH năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; công tác tuyên truyền biển, đảo, thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021; công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt là tuyên truyền về Lời kêu gọi của Tổng Bí thư về phòng, chống đại dịch Covid-19; thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trong tình hình hiện nay. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh vào thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc; phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự đại hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, đề cương tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng cho các chi, đảng bộ cơ sở, đội ngũ báo cáo viên thành phố. Qua hoạt động tuyên truyền đã góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, đầy đủ về các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

       Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, cấp ủy các cấp đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp PCD bệnh. Chủ động phối hợp nắm tình hình liên quan đến dịch Covid-19. Biên tập, xây dựng các phóng sự, tin bài hàng ngày để định hướng công tác tuyên truyền về dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập; các khuyến cáo PCD để người dân không hoang mang, lo lắng, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp PCD.

   Ngoài ra, Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video clip, bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Đã định hướng thông tin, like, chia sẻ 1.640 bài viết với nội dung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, kích động trên không gian mạng, nội dung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng, tình hình công tác PCD… Hiện nay, thành phố tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động dịch vụ văn hóa, nhất là mạng internet, các website, facebook, trang tin điện tử trên địa bàn, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể sản xuất, kinh doanh, phán tán sản phẩm văn hóa độc hại.


Dương Liễu

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục