(HBĐT) - Năm 2021, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Sơn là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào hỗ trợ, xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” với việc bàn giao, khánh thành 8 căn nhà mới, tổng kinh phí 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo điều kiện giúp hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế và làm giàu trên mảnh đất quê hương.


Hội Cựu chiến binh huyện Lạc Sơn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho hội viên nghèo xã Yên Phú.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của ông Bùi Văn Thứ ở xóm Nganh, xã Tân Lập khi chào đón chúng tôi trong căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” được xây dựng mới và bàn giao vào cuối năm 2021. Ngôi nhà mới của ông Thứ được xây dựng trên diện tích 70 m2 theo tiêu chuẩn cấp 4, tổng kinh phí trên 150 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 25 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên CCB tại cơ sở đóng góp 250 ngày công để đào móng, vận chuyển đồ đạc ước trị giá khoảng 50 triệu đồng. 

Ông Thứ chia sẻ: "Phấn khởi và vô cùng xúc động trước tình cảm của các cấp Hội CCB đã hỗ trợ gia đình tôi về vật chất và tinh thần để xây dựng nhà mới. Vậy là từ giờ trở đi cả nhà có thể yên tâm sinh sống, không phải lo lắng mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Đây cũng là động lực giúp các thành viên trong gia đình cùng cố gắng, nỗ lực phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Hội CCB huyện Lạc Sơn hiện có trên 8.000 hội viên, sinh hoạt tại 25 cơ sở Hội, 255 chi hội. Thực hiện công tác "Nghĩa tình đồng đội", các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch, chương trình và quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến chi hội, hội viên, qua đó khơi dậy lòng nhân ái, tình đồng chí, đồng đội. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB huyện đã xây dựng được 33 nhà "Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Hàng năm, nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội” được duy trì xây dựng từ hội viên đóng góp, bình quân đạt 25.000 đồng/hội viên. Từ nguồn vốn này, Hội CCB huyện đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nghèo, gia đình chính sách…, trọng tâm là xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn về nhà ở. Để thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB huyện đã thống kê, rà soát địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó thống nhất họp bàn, đánh giá, phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo công bằng, khách quan.

Một trong những điểm mới trong hoạt động hỗ trợ, xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” là Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp Phòng LĐ-TB&XH, Hội Nạn nhân chất độc da cam tiến hành rà soát, hỗ trợ xây dựng nhà mới cho thương, bệnh binh khó khăn về nhà ở. Hội CCB tại cơ sở cũng đa dạng hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” như: Huy động ngày công đào móng, vận chuyển vật liệu xây dựng hoặc CCB trực tiếp tham gia xây dựng nhà… 

Đồng chí Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiến độ khởi công và hoàn thiện, bàn giao nhà trong năm 2021 chậm hơn 1 - 2 tháng so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo để hội viên CCB được đón Tết Nhâm Dần 2022 trong những căn nhà mới khang trang. Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục duy trì nguồn quỹ để xây dựng nhà mới cho hội viên khó khăn, đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện công tác rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng. Huy động nguồn lực xã hội hoá từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn chung tay góp quỹ. Từ đó quyết tâm xoá nhà tạm, nhà dột nát, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên CCB được sống trong nhà mới, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển kinh tế, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống. 
 

Đức Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục