(HBĐT) - Sâu thẳm trong trái tim, tôi rất biết ơn chính quyền các cấp, đặc biệt những đồng đội đã kề vai, sát cánh tại chiến trường năm xưa đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình xây dựng được căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” - Đó là tâm sự của cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thanh Bình, phố Mỵ, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) chia sẻ về niềm vui trong căn nhà mới khang trang, kiên cố được bàn giao đưa vào sử dụng vào đầu tháng 7/2022.


Hội Bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách khó khăn tại xã Hưng Thi (Lạc Thủy).

Nhập ngũ năm 1972, Nguyễn Thanh Bình tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ (MĐNB) và bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Sau khi trở về địa phương sinh sống và làm việc, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, 2 vợ chồng ông Bình rất khó khăn về đường con cái, phải đến lần thứ 4 mang thai, vợ chồng ông mới được đón nhận niềm vui. Tuy nhiên, hạnh phúc không được trọn vẹn khi con ông bị ảnh hưởng bởi  chất độc da cam/dioxin. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu (BCĐ) CCB Sư đoàn 5 MĐNB tỉnh đã phối hợp Hội cấp trên kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Nguyễn Thanh Bình. Theo đó, căn nhà mới được khởi công xây dựng từ tháng 4/2022 với diện tích 70 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 300 triệu đồng, trong đó, Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 MĐNB khu vực phía Bắc đã huy động được 50 triệu đồng, nguồn kinh phí còn lại do gia đình huy động. 

Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 MĐNB khu vực phía Bắc được thành lập năm 1999 với mục tiêu "Trọn nghĩa nước non - Vẹn tình đồng đội". Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 MĐNB tỉnh hiện có khoảng 250 hội viên sinh sống tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hội đã thực sự trở thành "Mái nhà chung ấm tình đồng đội” của những người lính cựu. Từ nguồn lực xã hội hóa, Hội đã, đang triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan tâm đến đồng đội cũng như các gia đình liệt sỹ cả về vật chất, tinh thần bằng sự đoàn kết, tình cảm gắn bó, chí cốt của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, hoạt động xây dựng nhà "Nghĩa tình đồng đội” nhận được nhiều sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, tạo dấu ấn đậm nét, lan tỏa sâu rộng về nghĩa tình tri ân với các đối tượng chính sách và gia đình có công với đất nước. Theo thống kê, các cấp Hội đã trao hỗ trợ xây dựng và bàn giao 11 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Hàng năm, Hội huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm triển khai hoạt động tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với nguồn kinh phí khoảng 10 triệu đồng. 

Bên cạnh các hoạt động "Đền ơn - đáp nghĩa”, Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 MĐNB tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên nêu gương, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế. Độ tuổi trung bình của hội viên từ 65 - 80 tuổi, tuy nhiên toàn Hội có trên 20 hội viên làm kinh tế giỏi, tiêu biểu ở các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ thương mại, tạo việc làm ổn định cho trên 100 người lao động thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình. 

CCB Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng Ban liên lạc Hội BCĐ CCB Sư đoàn 5 MĐNB tỉnh cho biết: "Trong chiến tranh gian khổ, những người lính chúng tôi đã từng "hạt muối cắn đôi, bát cơm sẻ nửa”, sát cánh bên nhau chiến đấu bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trở về với cuộc sống đời thường, phát huy tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ”, Hội tiếp tục triển khai đa dạng hoạt động nhằm tri ân, chia sẻ khó khăn với những người lính cựu. Hội mong muốn Nhà nước quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với những người lính đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thuộc hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp sức xây dựng, phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh



Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục