(HBĐT) - Ngày 15/9, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức buổi gặp mặt 40 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 146 người có uy tín của TP Hoà Bình.


Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động do chính quyền các cấp phát động. Mong những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển KT-XH ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; bản thân và gia đình luôn gương mẫu, giáo dục con cháu và dân làng tích cực tăng gia sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế; không vi phạm pháp luật… Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh nói chung và của TP Hòa Bình nói riêng luôn là chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, là tấm gương sáng để Nhân dân các dân tộc thiểu số noi theo.

Đại diện người có uy tín cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống cho Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ quyết tâm tiếp tục giữ vững sự gương mẫu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; giữ vững truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương giáo dục, rèn luyện thanh thiếu niên chậm tiến, giải quyết mâu thuẫn nội bộ Nhân dân; phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; vận động Nhân dân phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, xóa hủ tục, tệ nạn xã hội…

Trí Thiện 
(Ban Dân tộc tỉnh)


Các tin khác


Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục