(HBĐT) - Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh có 79 đoàn viên, sinh hoạt ở 6 tổ công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền tổ chức, phát động các phong trào thi đua, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động xã hội, tình nghĩa được đoàn viên tham gia hưởng ứng, qua đó thúc đẩy cán bộ, đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.




Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh tặng quà tết cho người nghèo tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn đã triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, xét nâng lương, chuyển ngạch. Do đó, 100% đoàn viên công đoàn được đảm bảo đúng chế độ, được nâng lương, chuyển ngạch đúng thời hạn với tổng số 243 lượt người. Hàng năm, 100% công đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tham gia giải bóng chuyền do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức đạt huy chương đồng; giải cầu lông Cụm thi đua số 4 tổ chức đạt giải nhất...
Ngoài ra, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh duy trì thường xuyên hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời đoàn viên bị ốm đau, gia đình có việc vui, buồn. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được đẩy mạnh. Cụ thể, đã vận động công nhân, viên chức, lao động ủng hộ quỹ Vì người nghèo được trên 77,7 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 gần 17,5 triệu đồng, tặng quà Tết Trung thu cho con em đoàn viên 62,2 triệu đồng, tặng thưởng cho con em đoàn viên có thành tích trong học tập, rèn luyện số tiền trên 105 triệu đồng...

Với phương châm "Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng việc đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động năng động, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với các chỉ tiêu chủ yếu: 100% đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động được học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. 100% cán bộ công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. 100% cán bộ, công chức, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức và các hoạt động xã hội. Hàng năm, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 30% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, 85% trở lên nữ cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Phấn đấu 6/6 tổ công đoàn đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.
                      

Minh Tuấn

Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục