Sau một thời gian được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ngày 18/7, 18 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đều đã phục hồi và được xuất viện. Trong đó, 16 người mang quốc tịch Trung Quốc đã trở về nước.


Đoàn công tác thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa trên Quốc lộ 27C, ngày 19/7/2023. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Cụ thể, những người bị thương, xây xát nhẹ lần lượt xuất viện từ ngày 19/7. Những trường hợp bị thương nặng, trong đó có 2 người Việt Nam là hướng dẫn viên và 2 người Trung Quốc lần lượt phục hồi và được xuất viện muộn hơn vào cuối tháng 7. 

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh vẫn đang được Cơ quan chức năng của tỉnh điều tra để sớm có kết luận về nguyên nhân vụ việc. Đối với bốn nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn này là người Trung Quốc, ba trường hợp đã được hỏa thiêu và đưa tro cốt về nước theo nguyện vọng của gia đình; trường hợp còn lại vẫn đang trong thời gian chờ sự thống nhất nguyện vọng của gia đình và sẽ đưa về Trung Quốc trong thời gian tới.

Các cơ quan chức năng đã kịp thời hỗ trợ nhiều mặt, đảm bảo chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần cho những người bị thương trong thời gian nằm viện điều trị tại tỉnh Khánh Hòa; đồng thời, phối hợp với Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề liên quan.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 18/7, tại Km 56+200, Quốc lộ 27C (thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô khách biển kiểm soát 29B-405.83 do ông Hồ Ngọc Hưng (sinh năm 1965, trú tại 4/81 Trần Khắc Chân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) điều khiển theo hướng từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Nha Trang bị lật do mất phanh khi đổ đèo. Trên xe có 24 người (21 khách Trung Quốc, 2 hướng dẫn viên người Việt và 1 lái xe người Việt). Đây là đoàn du khách thực hiện hành trình tham quan do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Du lịch và Dịch vụ Gia Việt, có văn phòng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Vụ tai nạn đã làm 4 người Trung Quốc tử vong; 1 người Trung Quốc và 1 lái xe người Việt bị thương nhẹ không nhập viện; 16 người Trung Quốc và 2 người Việt bị thương điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục