Trong số thương, bệnh binh, gia đình chính sách cư trú tại xã Hòa Sơn (Lương Sơn), ông Nguyễn Thế Mô (sinh năm 1950) ở thôn Bùi Trám là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất. Vợ ông mất cách đây mấy năm, để lại 1 người con bị dị tật do ảnh hưởng chất độc hóa học (CĐHH). Bản thân ông tuổi cao sức yếu nên chỉ có thể gửi gắm người thân chăm sóc cho con, cuộc sống trông vào chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH.

 
Đại diện Trường Đại học Sỹ quan chính trị và chính quyền xã Hòa Sơn (Lương Sơn) thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Thế Mô, thôn Bùi Trám nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024). 

Bằng tình cảm và trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay huy động kinh phí sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp để gia đình ông Mô yên tâm về nơi ăn chốn ở. Cùng với việc chi trả đầy đủ, kịp thời chính sách, các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư thường đến thăm hỏi, động viên. Vào ngày lễ, Tết, dịp 27/7 hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công (NCC) với cách mạng và gia đình ông Mô là trường hợp được chăm lo đặc biệt.

Hiện nay, toàn xã Hòa Sơn có 57 NCC, gồm các đối tượng thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH, người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày, gia đình liệt sỹ. Công tác chăm sóc NCC được kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở tất cả các thôn, giữ vững các tiêu chí công nhận xã làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ. Bên cạnh đó, phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” được đẩy mạnh với hình thức phong phú, đạt hiệu quả cao, như: ủng hộ xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa; xã hội hóa chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tạo điều kiện học tập và việc làm cho con thương, bệnh binh, con của NCC... Từ đó góp phần ổn định, nâng cao đời sống NCC và thân nhân của họ.  

Đồng chí Ngô Quang Hậu, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho biết: Để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần các gia đình NCC, xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, đơn vị phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn - đáp nghĩa”. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; biểu dương thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và NCC gương mẫu, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, công tác, học tập, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, như: ông Phạm Tài Chính ở thôn Tân Sơn hiện là Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Quất Lâm; bệnh binh Trương Công Can ở thôn Tân Hòa mặc dù tuổi cao, mất 61% sức khỏe nhưng vẫn siêng năng việc ruộng vườn, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống để con cháu học tập...

Như thường lệ, dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7) năm nay, xã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên gia đình chính sách tiêu biểu. Trong đó, đặc biệt quan tâm động viên, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ, NCC hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu; tặng quà tri ân các thương, bệnh binh, người nhiễm CĐHH, người bị địch bắt tù, đày, gia đình liệt sỹ và thân nhân thương binh, bệnh binh. Công trình nhà bia ghi tên liệt sỹ được chỉnh trang, chăm sóc chu đáo, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng của nhân dân và là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn” cùng sự huy động nguồn lực xã hội, nhất là các đơn vị: Lữ đoàn Thông tin 134; Lữ đoàn Binh chủng tăng thiết giáp 20; Trường Đại học Sỹ quan chính trị; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cơ sở 2..., đời sống vật chất, tinh thần của NCC trên địa bàn xã được chăm lo, đảm bảo 100% hộ NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân cùng địa bàn cư trú, không còn hộ NCC ở nhà tạm, nhà dột nát. Xã Hòa Sơn được công nhận địa phương làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ.   

Bùi Minh

Các tin khác


Vì sao nhiều công chức chưa nhận được lương theo mức mới từ ngày 1/7?

Việc chưa thực hiện chi trả tiền lương của công chức theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng có thể còn căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương.

Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024 kéo dài 4 ngày

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - LĐTB&XH), lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (ngày 31/8) đến hết thứ Ba (ngày 3/9).

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngày 12/7, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sạt lở đất tại Hà Giang

Ngày 13/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 67/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

Hà Giang: Sạt lở đất vùi lấp ô tô khách làm 8 người chết, 4 người bị thương

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, khoảng 4 giờ sáng 13/7, một ô tô khách biển kiểm soát 29E-02.489 (loại xe Ford Transit) của Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm đang di chuyển đến đoạn km 11, thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì gặp sạt lở. Khi toàn bộ hàng khách xuống giúp đẩy xe qua chỗ sạt, bỗng hàng nghìn m3 đất từ trên cao tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách (trên xe chở khoảng 16 người).

Những chính sách mới về bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 7/2024 cần lưu ý

Thay đổi mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT), tích hợp thẻ BHYT vào thẻ Căn cước, thêm hàng loạt đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT... là những điểm mới mà người dân cần lưu ý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục