Việc cấp bách tại vùng "rốn lũ" Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thời điểm này bên cạnh công tác tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn là khẩn trương tái thiết, sớm ổn định đời sống người dân sau lũ.


Lực lượng quân đội triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, ngày 12/9/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 14/9, tại thôn Làng Nủ, UBND huyện Bảo Yên đã lấy ý kiến người dân về việc xây dựng khu tái thiết nhà ở và nhận được sự đồng thuận của toàn bộ nhân dân.

Theo phương án của huyện Bảo Yên, địa điểm dự kiến tái định cư cho người dân tại thôn Làng Nủ cách vị trí Nhà Văn hóa thôn ra phía ngoài trung tâm xã khoảng 1,5 km. Quan điểm của huyện sẽ đề nghị với cấp trên là sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; đảm bảo hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khu dân cư đảm bảo an toàn và điều kiện sống tốt nhất; khuôn viên nhà có diện tích cho người dân có thể chăn nuôi bảo đảm cuộc sống.

Về cơ bản, người dân nhất trí với phương án khu tái định cư mới. Các hộ dân đề nghị kiến trúc nhà ở theo truyền thống của đồng bào dân tộc Tày được xây dựng bằng vật liệu xi măng cốt thép, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt và sản xuất. Căn cứ nội dung xin ý kiến và biên bản làm việc với từng hộ dân, huyện Bảo Yên sẽ có báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thống nhất chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trước mắt, để người mất nhà có chỗ ở, không phải đi ở nhờ, ngay trong ngày 14/9, huyện bắt đầu tiến hành tổ chức san gạt, xây nhà tạm cho bà con trong lúc chờ nhà mới đảm bảo thuận lợi về giao thông.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên Nguyễn Văn Nhất cho biết, có 25/35 hộ có nhu cầu ở nhà tạm, 10 hộ còn lại tự bố trí được chỗ ở (ở nhờ nhà người thân). Mỗi căn nhà rộng khoảng 30 - 40 m2, có đầy đủ công trình phụ, điện, nước... Kinh phí xây dựng trước mắt được huy động từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến, huyện sẽ hoàn thiện khu vực tạm cư này trong vòng 5 - 7 ngày tới.

Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 14/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân mất tích tại Làng Nủ. Như vậy, thôn đã có 51 người chết, 33 người mất tích, 17 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 57 người. Các lực lượng đang tiếp tục tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, dùng máy xúc hỗ trợ hót bùn đất nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Agribank Chi nhánh tỉnh Hoà Bình quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Agribank Chi nhánh tỉnh Hoà Bình đại diện cho chi nhánh đã ủng hộ 30 triệu đồng.

Khẩn trương di dời người dân xóm Rằng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) đến nơi an toàn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 3 đã gây thiệt hại lớn đối với xã Cao Sơn (Đà Bắc). Đặc biệt, ngày 12/9, xã Cao Sơn đã phải sơ tán khẩn cấp 14 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Nguyên nhân là phía trên đồi Ao Ếch sau xóm xuất hiện vết nứt dài, nguy cơ trượt sạt xuống nhà dân.

8 người Làng Nủ trong danh sách mất tích trở về

Hai hộ gia đình, mỗi nhà bốn khẩu trú tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, nằm trong danh sách mất tích, đã trở về báo tin an toàn.

Nỗ lực đưa 2 xóm Sào, Kén - xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) thoát khỏi tình trạng cô lập

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ tối qua đến rạng sáng ngày 13/9, trên tuyến giao thông vào xóm Sào và xóm Kén, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) xảy ra sạt lở liên tiếp trên 3 đoạn đường với khối lượng đất đá khoảng 800 m3, dẫn đến tình trạng gần 250 hộ dân xóm Sào và xóm Kén bị cô lập.

Lào Cai: Thông tin tìm thấy 17 hộ với 70 nhân khẩu tại xã Cốc Lầu là chưa chính xác

Tối 12/9, ông Nguyễn Quốc Nghi, Bí thư Đảng ủy xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, thông tin về việc tìm thấy 17 hộ dân ở Kho Vàng, tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai như trên một số phương tiện truyền thông đại chúng đã đưa là không chính xác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục