Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tòng Đậu (Mai Châu) được đầu tư xây dựng tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
Hệ thống hạ tầng thiết yếu trên địa bàn được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, mặc dù địa phương gặp nhiều khó khăn do chiến tranh, thiên tai tàn phá, nhưng với lòng yêu nước, nhân dân Tòng Đậu dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Các phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng”, "Phụ nữ ba đảm đang”, "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”… đạt được kết quả cao. Giai đoạn 1954 - 1975, 210 người con của Tòng Đậu đã lên đường đánh Mỹ, chiếm 15% dân số toàn xã, trong đó có 29 đồng chí hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, 27 đồng chí mang trên mình thương tật suốt đời. 146 đồng chí tham gia lực lượng dân quân, chiếm 17,5% dân số, biên chế thành 5 trung đội và 18 tiểu đội, đảm bảo chiến đấu phù hợp với địa bàn.
Cùng với đó, Đảng bộ vànhân dân xã Tòng Đậu huy động 720 tấn thóc, 4.000 ngày công lao động thông các tuyến đường giao thông huyết mạch; đào hàng trăm m3 đất, đá làm hầm, hào giao thông phục vụ công tác quân sự ở địa phương. Nhân dân tham gia trực tiếp chiến đấu 50 trận lớn nhỏ. Ghi nhận những đóng góp trong kháng chiến và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, nhân dân xã Tòng Đậu được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có 202 huân, huy chương các loại. Tháng 6/1962, Đảng bộ, chính quyền xã vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; tháng 8/1997, xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ông Hà Bá Khiên, xóm Cha là một trong những người lính cựu tham gia kháng chiến chống Mỹ. Về với đời thường, người lính Cụ Hồ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tín nhiệm, bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiều năm liền. Với tinh thần trách nhiệm và gương mẫu, ông Khiên cùng các thành viên trong Ban chi ủy tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên. Ông Khiên chia sẻ: "Tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh, những người lính Cụ Hồ không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, tích cực huy động sức người, sức của, nỗ lực thi đua hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.
Kế thừa và phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tòng Đậu chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,18%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia đạt 100%. Gần 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 6/6 xóm đạt khu dân cư văn hóa. Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế tại cơ sở. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 330 ha; tổng đàn chăn nuôi đạt gần 13.000 con. Các mô hình kinh doanh dịch vụ, thương mại được duy trì và phát triển…
Đồng chí Hà Văn Tích, Chủ tịch UBND xã Tòng Đậu cho biết: "Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ. Khuyến khích nhân dân đổi mới cách làm, sáng tạo hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua do Trung ương và địa phương phát động. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.
Đức Anh