Xác định rõ những khó khăn trong triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) cho người nghèo, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương, quyết tâm "xóa trắng” nhà tạm, nhà dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


Ban công tác Mặt trận thôn Suối Thản, xã Đú Sáng (Kim Bôi) thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình xây dựng nhà cho hộ nghèo.

Năm nay, gia đình chị Triệu Thị Kim ở thôn Suối Thản được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, kiên cố. Thuộc hộ nghèo, chồng mất sớm, gia đình chỉ có 3 mẹ con, thấu hiểu hoàn cảnh, Ban Chỉ đạo XNT, NDN cho người nghèo xã Đú Sáng đã khảo sát, đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà cho chị Kim. Theo đó, gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn phân bổ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh để xây dựng nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng)… Quá trình xây dựng, lực lượng dân quân tự vệ và người dân trong thôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ ngày công hỗ trợ gia đình.

Chị Kim phấn khởi cho biết: "Có nằm mơ tôi cũng chưa từng dám nghĩ có ngày sẽ được sống trong ngôi nhà mới như bây giờ. Vậy là giờ đây mỗi ngày mưa to, gió lớn không còn phải lo lắng nữa. Nhà mới cũng là động lực để ba mẹ con cùng cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa nhằm cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Để công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn xã Đú Sáng thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng đối tượng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên. Ban hành kế hoạch triển khai hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo” trên địa bàn xã. Ban chỉ đạo xã tổ chức họp và triển khai, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đôn đốc các thành viên bám sát hộ gia đình trong quá trình triển khai xây dựng. Huy động các lực lượng đóng góp ngày công, hỗ trợ, động viên vật chất, tinh thần để các gia đình đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

Ông Triệu Văn Chiến, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Suối Thản chia sẻ: "Quá trình triển khai thực hiện phong trào XNT, NDN cho người nghèo đã đem lại hiệu quả, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Các nguồn kinh phí được quản lý công khai, minh bạch, phân bổ đúng và trúng đối tượng. Ban công tác Mặt trận thôn tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội giúp đỡ ngày công giúp các hộ khó khăn về nhà ở nhanh chóng an cư, thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Theo rà soát của Ban chỉ đạo XNT, NDN cho người nghèo xã Đú Sáng, năm 2024, trên địa bàn xã có 9 hộ khó khăn về nhà ở. Ban Chỉ đạo đã rà soát, nắm số liệu, xác định đối tượng thụ hưởng. Tăng cường phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn, xóm tiến hành khảo sát, lập danh sách, đánh giá thực chất tình trạng nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở. Qua công tác khảo sát, đánh giá thực tế, UBMTTQ tỉnh quyết định hỗ trợ xây dựng mới 2 căn nhà với kinh phí 120 triệu đồng. Trích 40 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo” xã để sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 2 hộ. Kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Các lực lượng thường xuyên có mặt tại cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ, tháo những vấn đề khó phát sinh tại cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Lành, Chủ tịch UBMTTQ xã Đú Sáng khẳng định: Với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách”, phong trào XNT, NDN cho người nghèo trên địa bàn xã được thực hiện hiệu quả, góp phần cơ bản hoàn thành mục tiêu XNT, NDN cho người nghèo. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo XNT, NDN xã tiếp tục kiểm tra, rà soát các hộ khó khăn về nhà ở để báo cáo cấp trên. Từ đó kịp thời huy động, phân bổ nguồn lực hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa nhà ở, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Tạo điều kiện cho người dân được sống trong những căn nhà đảm bảo an toàn.


Đức Anh

Các tin khác


Xã Vân Sơn rốt ráo thực hiện Chương trình “Xoá nhà tạm, nhà dột nát”

Hân hoan đón Tết trong căn nhà mới, anh Bùi Văn Binh ở xóm Hày Dưới quây quần, sum họp cùng các thành viên trong gia đình. Căn nhà mới được xây dựng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó nguồn vốn phân bổ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho người nghèo hỗ trợ 50 triệu đồng, huyện Tân Lạc hỗ trợ 5 triệu đồng.

Đại hội Hội Kiến trúc sư tỉnh Hoà Bình lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 28/2, Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đổi thay ở xóm Nước Ruộng

Nước Ruộng - trước kia là xóm xa và khó khăn nhất của xã Nam Thượng (Kim Bôi) giờ đã đổi thay. Từ xóm chỉ mất chừng 15 phút chạy xe là về đến trung tâm xã. Diện mạo nông thôn mới khởi sắc, hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu dân sinh. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người của xóm đã đạt 60,4 triệu đồng/năm. Hiện xóm chỉ còn 7 hộ nghèo.

Sinh kế bền vững cho người dân vùng lòng hồ Hòa Bình

Sau khi đắp đập ngăn sông Đà, hồ Hoà Bình là hồ chứa nhân tạo lớn nhất Việt Nam, trải dài 230 km từ Hoà Bình đến Sơn La. Trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, hồ Hoà Bình nằm trong phạm vi hành chính của thành phố Hoà Bình và 4 huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu.

Thêm trợ lực để phát triển các dự án nhà ở xã hội

Luật Nhà ở mới có hiệu lực, phần tính toán lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội đã dễ thở hơn, khiến nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm tới việc xây nhà ở xã hội.

Thành công từ chuyển đổi việc làm

Việc đưa những người nghỉ việc hoặc nghỉ hưu sớm quay trở lại thị trường lao động không chỉ giúp họ có thu nhập ổn định, mà còn góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục