Hiện nay, thời tiết trong giai đoạn giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp phòng bệnh, nhất là tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ vật nuôi.


Người dân xã Đồng Tân (Mai Châu) tăng cường quản lý, bảo vệ vật nuôi trong thời điểm giao mùa.

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chưa ghi nhận các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, thời tiết giao mùa, độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển. Đặc biệt, gia cầm và gia súc non dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Nhận thức rõ điều này, nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi.

Gia đình ông Bùi Văn Hùng, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) là một trong những hộ có kinh nghiệm lâu năm trong chăn nuôi gà. Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông xuất bán hơn 1 tấn gà thịt, hiện nuôi hai lứa gà, trong đó một lứa chuẩn bị xuất bán, lứa còn lại hơn 2 tháng tuổi. Theo ông Hùng, trước đây do chưa có kinh nghiệm nên đàn gà thường bị bệnh vào mùa mưa và thời điểm sau Tết. Nhưng những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, nhất là tiêm phòng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đàn gà luôn phát triển khỏe mạnh.

Gia đình ông Bùi Văn Hùng, xã Quyết Thắng (Lạc Sơn) là một trong những hộ có kinh nghiệm lâu năm trong chăn nuôi gà. Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình ông xuất bán hơn 1 tấn gà thịt, hiện nuôi hai lứa gà, trong đó một lứa chuẩn bị xuất bán, lứa còn lại hơn 2 tháng tuổi. Theo ông Hùng, trước đây do chưa có kinh nghiệm nên đàn gà thường bị bệnh vào mùa mưa và thời điểm sau Tết. Nhưng những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, nhất là tiêm phòng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đàn gà luôn phát triển khỏe mạnh.

"Thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng, lúc lạnh khiến đàn gà dễ mắc các bệnh về hô hấp, đặc biệt là cúm gia cầm. Gia đình tôi luôn chú trọng vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, kín gió vào mùa đông. Ngoài ra, tôi thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của cơ quan thú y để giảm nguy cơ dịch bệnh”, ông Hùng chia sẻ.

Không chỉ gia cầm, đàn gia súc cũng đối diện với nguy cơ dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Gia đình ông Bùi Văn Chụi, xóm Đồng Bảng, xã Đồng Tân (Mai Châu) có kinh nghiệm nuôi bò lâu năm nên thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Ông Chụi cho biết: "Mùa này, bò dễ mắc các bệnh như viêm da nổi cục, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Để bảo vệ đàn bò, tôi luôn tuân thủ lịch tiêm phòng, thường xuyên phun thuốc sát trùng chuồng trại, diệt muỗi, mòng, ve để hạn chế mầm bệnh”.

Theo UBND xã Đồng Tân, hiện toàn xã có tổng đàn gia súc trên 1.500 con, đàn gia cầm hơn 25 nghìn con. Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch như tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tổ chức tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng. Hiện nay, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo cán bộ thú y và các xóm triển khai tiêm phòng vụ Xuân - Hè 2025.

Thời gian này, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đang triển khai chiến dịch tiêm phòng vụ Xuân - Hè cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết: "Các địa phương đang tăng cường giám sát dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin, nhất là đối với các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn. Trong điều kiện độ ẩm cao như hiện nay, nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa trên gia cầm và gia súc non tăng cao. Vì vậy, người chăn nuôi cần thực hiện tốt việc vệ sinh chuồng trại, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để hạn chế mầm bệnh”.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan trong công tác phòng dịch. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho chính quyền và lực lượng thú y để có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, người chăn nuôi không được vứt xác động vật chết bừa bãi, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát dịch bệnh, không mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc.

  

Cao Viết

Các tin khác


Tòng Đậu thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Xã Tòng Đậu (Mai Châu) là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo hiểm xã hội khu vực XV, gồm Sơn La - Hoà Bình

Ngày 8/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Quyết định số 391/QĐ-BTC, ngày 26/2/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam thuộc Bộ Tài chính.

Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 12 nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 7/3/2025 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tuyên dương cán bộ, hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 7/3, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. 

TP Hồ Chí Minh tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa dịp 30/4

Theo Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh, dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 7 điểm bắn pháo hoa dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục