Ngày 18/4, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hòa Bình tổ chức Kỷ niệm 27 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2025) với chủ đề "Công nghệ số và khả năng tiếp cận có tính đến người khuyết tật”.


Lãnh đạo Sở Y tế tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Ngày 30/7/1998, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh về người tàn tật và lấy ngày 18/4 hàng năm là Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam. Năm 2010, Luật Người khuyết tật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011, quy định ngày 18/4 hàng năm là Ngày Người khuyết tật Việt Nam, nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho người khuyết tật, đảm bảo các quyền, cải thiện chất lượng cuộc sống để người khuyết tật hoà nhập cộng đồng ngày một tốt hơn.

Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng gần 150 người khuyết tật. Những năm qua, các chính sách của Nhà nước và sự quan tâm, hỗ trợ về tinh thần, vật chất của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm luôn được trung tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Qua đó, thể hiện sự yêu thương, sẻ chia, đùm bọc với những số phận kém may mắn, động viên, khích lệ người khuyết tật không ngừng vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, tập thể Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã bày tỏ tình cảm, trao gửi yêu thương đến người khuyết tật. Mong muốn người khuyết tật tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, giúp họ vượt lên hoàn cảnh, hoà nhập tốt hơn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Y tế và một số tập thể, doanh nghiệp đã tặng quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.


L.N

Các tin khác


Chú trọng thu hút nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin có sinh kế bền vững

Ngày 16/4, tại thành phố Hòa Bình, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác Hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XIV. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự và chúc mừng hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị trong tỉnh; Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phố phía Bắc…

Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 15/4, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2025) và hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng” tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội NCT tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố…

Công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn: Vì lợi ích đoàn viên

Là một trong những công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm 2024, Công đoàn Công ty TNHH xi măng Vĩnh Sơn (xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn) luôn xác định người lao động (NLĐ) là lực lượng quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) đã phối hợp chủ sử dụng lao động triển khai nhiều giải pháp nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đóng BHXH chưa đủ 15 năm, người lao động nên làm gì để hưởng lương hưu?

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2024, sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025, đã thay đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu so với Luật BHXH 2014. Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, sẽ được hưởng lương hưu hằng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

Đắk Lắk tính việc đưa đón 1.000 cán bộ, công chức từ Phú Yên sau sáp nhập

Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 cán bộ công chức ở tỉnh Phú Yên phải đi xe lên Đắk Lắk làm việc trong trường hợp hai tỉnh này sáp nhập với nhau. UBND tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng phương án đưa đón, đảm bảo việc di chuyển được thuận lợi, an toàn và kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục