Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Lương Sơn đã có nhiều hoạt động tích cực, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, vận động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp kinh phí, ngày công lao động góp phần hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (XNT, NDN) trên địa bàn.


Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Lương Sơn cùng các đơn vị đồng hành bàn giao "Nhà Khăn quàng đỏ" cho gia đình em Bùi Thị Ngọc Uyên, Trường TH&THCS Cao Răm tại xóm Vai Đào, xã Cao Sơn.

Hưởng ứng phong trào "Chung tay XNT, NDN”, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện để đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh về XNT, NDN, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện. Bên cạnh đó, vận động, tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia ủng hộ, giúp đỡ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng đảm bảo an toàn, chất lượng, kịp tiến độ. Đặc biệt là tập trung 2 đợt ra quân cao điểm trong Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

Vừa qua, Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện phối hợp các đơn vị đồng hành tổ chức lễ bàn giao "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ" năm 2025 cho em Bùi Thị Ngọc Uyên, học sinh lớp 4, Trường TH&THCS Cao Răm tại xóm Vai Đào, xã Cao Sơn. Sau hơn 2 tháng triển khai, cùng với sự tham gia giúp đỡ của anh em họ hàng, sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị đồng hành, ngôi nhà đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng với diện tích xây dựng gần 70m2, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. 

Gia đình em Uyên thuộc hộ nghèo với 5 thành viên. Bố em là trụ cột chính nhưng sức khỏe yếu, chỉ có thể làm những công việc tạm thời. Cả gia đình sống trong ngôi nhà tạm chỉ khoảng 18m2 đã xuống cấp nghiêm trọng. Khó khăn chồng chất, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của bố. Tại lễ bàn giao, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều trang thiết bị, vật dụng cho gia đình, đồ dùng học tập cho Uyên, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Tuyến, Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn chia sẻ: Việc hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Đồng thời, phát huy tinh thần tình nguyện "Vì đàn em thân yêu", để nhiều thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2024, Huyện Đoàn Lương Sơn đã tích cực triển khai chương trình XNT, NDN hỗ trợ các gia đình thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua quá trình vận động, phối hợp các đơn vị, tổ chức tài trợ, Huyện Đoàn đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao 2 ngôi nhà mới kiên cố cho gia đình em Phan Anh Dũng, học sinh lớp 3B, Trường TH&THCS Hợp Thanh và em Đinh Thị Vân Nhi, học sinh lớp 5B, Trường TH&THCS Cao Răm, tổng trị giá mỗi ngôi nhà trên 100 triệu đồng.

Thực hiện chủ trương của Huyện Đoàn về phát động ngày công chung tay XNT, NDN, những ngày qua, hàng trăm ĐVTN trên địa bàn huyện tích cực tham gia hỗ trợ tháo dỡ sửa chữa, xây dựng nhà cho các gia đình khó khăn. Ngay từ những ngày đầu phát động, tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ Lương Sơn đã lan tỏa mạnh mẽ. Tại các xã, thị trấn, lực lượng ĐVTN không quản ngại vất vả, hăng hái tham gia vận chuyển đồ đạc, tháo dỡ nhà, chuẩn bị mặt bằng để sửa chữa, xây dựng nhà mới. Năm 2025, Huyện Đoàn dự kiến triển khai xóa 2 nhà tạm cho gia đình thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐVTN huyện Lương Sơn không chỉ đóng góp sức trẻ vào công cuộc XNT, NDN, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.


Hoàng Dương

Các tin khác


Đề án 03 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Thay đổi nơi rẻo cao

Những điểm trường vùng cao có thêm phòng học kiên cố, con đường đất được thảm bê tông… Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình đang chuyển mình. Thực hiện Đề án 03, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hòa Bình về phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021- 2025, hơn 1.350 tỷ đồng đã được lồng ghép từ nhiều nguồn lực để đầu tư cho vùng cao của tỉnh. Không chỉ là con số ngân sách, từ đây đã tạo nên những chuyển động tích cực, bền vững ở nơi vẫn được xem là "lõi nghèo” của tỉnh. 

Truyền thông nhóm nhỏ, hiệu quả lớn

Thời gian qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn gặp nhiều rào cản, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa - nơi người dân hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin. Trước thực tế đó, hình thức truyền thông theo nhóm nhỏ đã, đang cho thấy là phương pháp hiệu quả, thiết thực, tính tương tác cao.

Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đối thoại với các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ trung tâm huyện

Sáng 22/4, tại Nhà văn hóa thị trấn Lương Sơn, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với các tiểu thương, hộ kinh doanh tại chợ trung tâm huyện để nghe phản ánh tình hình và tâm tư nguyện vọng trong hoạt động kinh doanh. Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài Chính, Chi cục Thuế khu vực I và đại diện các cơ quan chức năng địa phương cùng 72 hộ kinh doanh, tiểu thương.

Nhân dân huyện Lương Sơn đồng thuận cao với phương án sáp nhập đơn vị hành chính 

Ngày 22/4, các khu dân cư trên địa bàn huyện Lương Sơn đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về phương án sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, cùng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Ghi nhận tại nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện, công tác lấy ý kiến Nhân dân diễn ra công khai, minh bạch, thể hiện trách nhiệm và sự đồng thuận cao.

Huyện Đà Bắc: Dông lốc làm tốc mái 17 nhà dân

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Đà Bắc, từ 15 - 16 giờ ngày 21/4, trên địa bàn huyện xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông lốc đã ảnh hưởng đến 17 nhà dân. Trong đó, xã Tú Lý 10 nhà, xã Nánh Nghê 1 nhà, thị trấn Đà Bắc 5 nhà, xã Vầy Nưa 1 nhà; 2 nhà bị tốc mái trên 50%, 15 nhà bị tốc mái dưới 30%. 

Cháy quán ăn tại thị trấn Đà Bắc, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 0h23’ ngày 22/4 đã xảy ra vụ cháy quán ăn 1999 tại tiểu khu Mu, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc), diện tích khoảng 200 m2. Chủ quán là anh Nguyễn Thành L, sinh năm 1999, trú tại tiểu khu Tày Măng, thị trấn Đà Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục