Những năm gần đây, xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong) dần trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách đến với "vùng đất gió” Cao Phong để check-in đồi hoa đầy màu sắc, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ và trải nghiệm bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất Mường Thàng.


Du khách trải nghiệm ở nhà sàn và đốt lửa trại tại xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong).

"Viên ngọc thô” thu hút du lịch 

Xóm Mừng cách trung tâm xã khoảng 10km, trước đây đường lên xóm dốc đứng, đi lại khó khăn. Nguồn sống chủ yếu của bà con dựa vào trồng ngô, sắn, cấy lúa trên ruộng bậc thang hoặc dựa vào rừng để sống. Nhờ sự quan tâm của nhà nước và các cấp chính quyền, từ một vùng hẻo lánh giờ đây xóm Mừng đã "thay da đổi thịt”, trở thành điểm du lịch cộng đồng thu hút du khách. 

Cách Hà Nội 2 tiếng lái xe, cách thành phố Hòa Bình khoảng 30km theo quốc lộ 6, đường lên xóm Mừng hiện đã được bê tông hóa đi lại thuận lợi. Từ năm 2021, một số nhà đầu tư ở Hà Nội đã đến xóm Mừng phát triển du lịch, hợp tác với bà con trong xóm mở homestay và trồng hoa trên những khu ruộng bậc thang, nơi từng chỉ dùng để canh tác lúa hoặc bỏ hoang sau vụ mùa. Những cánh đồng hoa đầy màu sắc, nở rực rỡ quanh năm đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách đến check- in, trải nghiệm. 

Vào mùa xuân, gần 500 cây hoa anh đào trồng trên đồi và dọc hai bên đường kéo dài quanh khu vực ruộng bậc thang nở rộ, nhuộm sắc hồng khắp xóm. Mùa hè, người dân chuyển sang trồng hoa bướm rực rỡ sắc màu. Sang tháng 11 là mùa hoa dã quỳ nở rộ 2 bên đường lên xóm. Tháng 12, người dân trồng  cải phủ vàng đồi hoa. Như vậy, du khách có thể đến với xóm Mừng quanh năm để thưởng thức các mùa hoa.

Chị Nguyễn Thị Khánh Hà đến từ Đông Anh, Hà Nội chia sẻ: "Lần đầu tiên đến xóm Mừng, cánh đồng hoa đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Khí hậu mát mẻ, những món ăn truyền thống được người bản địa chế biến rất ngon. Tôi sẽ còn trở lại và giới thiệu với bạn bè, người thân đến du lịch nơi đây”.

Giữ gìn bản sắc văn hóa nhằm phát triển du lịch bền vững

Với tiềm năng phát triển ngành công nghiệp không khói, từ năm 2023, xã Hợp Phong đã thực hiện mô hình du lịch cộng đồng - sinh thái xóm Mừng. Một số homestay được đầu tư, phát triển để phục vụ du khách đến lưu trú, nghỉ dưỡng như: Mừng Retreat Glamping, Nhà Tím Homestay, Thung Mây Wellness Retreat... 

Anh Nguyễn Văn Hải, chủ homestay Thung Mây Wellness Retreat chia sẻ: "Sau nhiều năm làm việc tại Thủ đô, tôi quyết định trở về xây dựng homestay để phát triển trên quê hương mình. Tôi mong muốn xây dựng một không gian để du khách "chữa lành", tránh xa ồn ào, khói bụi của thành phố và hiểu thêm về bản sắc văn hóa dân tộc Mường". 

Ở xóm Mừng, ngoài chụp ảnh tại đồi hoa, du khách có thể tham quan vườn cam - đặc sản Cao Phong, trực tiếp hái và thưởng thức cam ngay tại vườn. Vào những ngày nắng đẹp, du khách có thể săn mây và ngắm hoàng hôn; trải nghiệm lưu trú ở nhà sàn, thưởng thức ẩm thực đặc sắc của người Mường như gà đồi, lợn bản, măng đắng, cơm lam... Buổi tối homestay  có  đốt lửa trại và biểu diễn nghệ thuật do đội văn nghệ của chính người Mường nơi đây trình diễn.  

Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác đã được mở để đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm của du khách tại xóm Mừng như: Cho thuê trang phục truyền thống, các gian hàng lưu niệm, sản vật địa phương... Nhờ vào những hoạt động này, đời sống của bà con không chỉ được nâng cao, mà còn tạo cơ hội giao lưu văn hóa phong phú, mở ra hướng phát triển sinh kế bền vững, lâu dài cho cộng đồng.

Đồng chí Phạm Ngọc Nhất, Trưởng   phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Cao Phong cho biết: Xóm Mừng có trên 98% là người dân tộc Mường. Để phát triển du lịch bền vững, các cấp chính quyền đã xây dựng tại xóm hợp tác xã du lịch, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng làm du lịch cho người dân để phát triển xóm Mừng thành điểm du lịch cộng đồng. Huyện cũng có kế hoạch khôi phục những ngôi nhà sàn cổ nhằm lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, từ đó thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Huyền Trang


Các tin khác


Du lịch Hòa Bình khởi động năm mới ấn tượng

Hoạt động kinh doanh hiệu quả, lượng du khách tăng cao dịp cuối tuần và kỳ nghỉ lễ; trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được một tạp chí uy tín của Mỹ bầu chọn là điểm đến hấp dẫn nhất thế giới…, du lịch Hòa Bình đang "sải cánh” trên hành trình đích đến năm 2025 với mục tiêu đón 4,9 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 5.400 tỷ đồng.

Huyện Cao Phong thúc đẩy phát triển du lịch

Thời gian qua, huyện Cao Phong chú trọng thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách, góp phần tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, hướng tới hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảo ngọc Phú Quốc đón tàu du lịch ''siêu sang'' với hơn 2.100 du khách

Sáng 14/2, tại Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón tàu du lịch Aida Stella, chở hơn 2.100 du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm đảo ngọc.

Khám phá Lễ hội Xuống đồng tại điểm đến Di tích quốc gia đặc biệt Mái đá làng Vành

Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, du khách nô nức về xã Yên Phú (Lạc Sơn) trải nghiệm không khí Lễ hội Xuống đồng có quy mô lớn nhất vùng Mường Vang. Lễ hội gắn liền với di tích khảo cổ học Mái đá làng Vành đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tạo sức bật để du lịch Việt Nam đạt mục tiêu của năm 2025

Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tăng tốc phát triển du lịch từ đầu năm, hướng đến mục tiêu đạt doanh thu triệu tỷ đồng.

Du lịch Việt Nam phục hồi mạnh nhất Đông Nam Á

Theo trang en.tempo.co (Indonesia), năm 2024, lượng khách du lịch đến Việt Nam sau đại dịch COVID-19 đã phục hồi 98%, là mức độ phục hồi cao nhất ở Đông Nam Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục