Hội Chữ thập đỏ cứu trợ lương thực, nước uống cho du khách và lái xe bị mắc kẹt trên tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa.

Hội Chữ thập đỏ cứu trợ lương thực, nước uống cho du khách và lái xe bị mắc kẹt trên tuyến quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa.

Ngay sau khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều nơi, tỉnh Lào Cai đã huy động tổng lực nhân công, phương tiện máy móc, tích cực tìm kiếm người bị mất tích và thông các tuyến giao thông liên tỉnh,huyện, xã, nhất là tuyến quốc lộ 4D nối Lào Cai đi khu du lịch Sa Pa.

 

Tính đến nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường vùng bị thiệt hại để giúp người dân và chính quyền cơ sở khắc phục hậu quả thiên tai. UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo dừng tất cả các cuộc họp, phân công các đồng chí lãnh đạo xuống hiện trường, đến cơ sở để nắm bắt tình hình, chỉ đạo cụ thể khắc phục hậu quả.

Lực lượng cứu hộ sử dụng thuyền hơi để tìm kiếm người mất tich trên sông, suối.

 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã quyên góp lương thực, nước uống đem đến khu vực bị ách tắc giao thông trên quốc lộ 4D phát miễn phí cho du khách và lái xe đang bị kẹt tại đây.

 

Tại xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát huy động tổng lực các xã lân cận và các phòng, ban, đoàn thể của huyện tìm kiếm người mất tích và dùng dây cáp và ròng rọc “tiếp vận” lương thực cho 16 hộ dân ở thôn Sùng Hoảng đang bị cô lập bởi trôi mất cầu treo duy nhất nối từ trung tâm xã tới thôn.

 

Ngành giao thông vận tại tỉnh đã huy động hơn 20 máy xúc các loại, trong đó có sáu máy xúc lật và hàng trăm nhân công tập trung bốc xúc hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở tại km 119+128 trên quốc lộ 4D. Các lực lượng tại đây đã làm việc liên tục suốt ngày và đêm.

 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN Lào Cai, đến 8 giờ sáng ngày 6-8, đã tìm được thi thể bốn người, còn sáu người mất tích. Trên tuyến quốc lộ 4D đã tạm thời thông một chiều đường, giải tỏa ách tắc cho hàng trăm du khách bị kẹt tại km km 119+128.

 

Ở các vùng bị thiên tai, ngành nông nghiệp đang cùng với chính quyền cơ sở thống kê thiệt hại và hướng dẫn người dân cứu lúa, hoa màu bị ngập úng.

 

 

                                                                            Theo Nhandan

 

Các tin khác


Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục