(HBĐT) - Theo thông tin nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn, vào hồi 21h30 ngày 19/8 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to đến rất to. Lượng nước trên sông Bùi dâng nhanh, đạt mức trên báo động III 0,49m gây ngập úng cục bộ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn và các xã lân cận.

 

Đáng chú ý, lũ dâng nhanh đã cô lập 3 hộ gia đình tại xóm Cời, xã Tân Vinh với 11 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng gồm 15 cán bộ chiến sỹ Ban CHQS huyện, 20 cán bộ chiến sỹ Công an huyện và 20 cán bộ chiến sỹ lực lượng công an xã và dân quân xã Tân Vinh tổ chức công tác cứu hộ kịp thời. Do lượng mưa lớn từ trên đầu nguồn đổ về, nước trên sông Bùi dâng nhanh, chảy xiết nên công tác cứu hộ - cứu nạn đã gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn đưa những người mắc kẹt vào bờ an toàn. Tuy nhiên, đến 21h30 ngày 19/8 với sự cố gắng, nỗ lực, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã đưa được 11 người vào bờ an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ - cứu nạn.

 

 

 Lực lượng cứu hộ - cứu nạn huyện Lương Sơn huy động lực lượng tổ chức cứu hộ 11 người bị lũ cô lập tại xóm Cời xã Tân Vinh.

 

Trước đó, vào chiều ngày 19/8 quần chúng nhân dân và lực lượng cứu hộ - cứu nạn các xã Trường Sơn và Tiến Sơn cũng đã cứu sống được 2 người bị lũ cuốn trôi khi đang đi cố vượt qua ngầm suối Ngành (xã Tiến Sơn) và ngầm tràn trên tuyến đường Trường Sơn A (xã Trường Sơn).

 

Theo thông tin nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện tiếp tục có những diễn biến bất thường nên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác phòng chống lũ bão, chủ động làm tốt công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện. Theo thông tin mới nhất, vào chiều ngày 19/8/2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Lương Sơn đã cấp 20 rọ sắt và 200 bao tải cho xã Thanh Lương để gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê Thanh Lương.

 

Ngoài ra, tính đến thời điểm 21h ngày 19/8, do ảnh hưởng từ mưa lũ, trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã có 1 người bị lũ cuối trôi khi đi qua ngầm Bui, xã Nhân Nghĩa. Hiện, lực lượng cứu hộ - cứu nạn huyện Lạc Sơn đang triển khai lực lượng, tích cực tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

                                                                                                   

 

                                                                 Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục