(HBĐT) - Đó là kết quả vừa được Chi cục TT&BVTV – Sở NN&PTNT thống kê sơ bộ từ các huyện, thành phố. Cụ thể, các đối tượng dịch hại đã phát sinh và gây hại trên cây lúa và ngô, trong đó chủ yếu là cây lúa với các đối tượng chính: bệnh khô vằn (diện tích nhiễm trên 930 ha), bệnh đốm sọc vi khuẩn (khoảng 315 ha), chuột (trên 50 ha), bệnh bạc lá (trên 40 ha)…
Nhìn chung, hầu hết diện tích nhiễm dịch hại được đánh giá ở mức nhẹ - trung bình, còn lại có khoảng 170 ha bị nhiễm mức độ nặng (bệnh khô vằn và đốm sọc vi khuẩn) cần khẩn trương áp dụng biện pháp phòng trừ để hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại.
Cán bộ Trạm TT&BVTV huyện Kim Bôi kiểm tra diện tích lúa mùa đang bị chuột hại trên địa bàn xã Hùng Tiến.
Theo Chi cục TT&BVTV, so với cùng kỳ năm trước, tình hình dịch hại trên cây lương thực lấy hạt đến thời điểm này có diễn biến ổn định hơn, diện tích nhiễm ít hơn hẳn (diện tích lúa, ngô nhiễm dịch hại cùng kỳ năm trước khoảng 5.468 ha) và mức độ gây hại cũng đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, các địa phương không vì thế mà chủ quan, cần đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ thực vật trong thời gian từ nay đến cuối vụ để bảo toàn thành quả sản xuất.
Thu Trang