Khoảng 76 tấn cá chết đã được thu gom và tiêu hủy trong 3 ngày qua tại hồ Tây, Hà Nội.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông báo tính đến cuối giờ chiều nay, 76 tấn cá chết đã được thu gom. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước và vật phẩm tại hồ để xét nghiệm, điều tra nguyên nhân sự cố.

Trao đổi với báo chí trưa 3/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố tiếp tục huy động mọi lực lượng cố gắng thu gom cá chết ở hồ trong thời gian nhanh nhất.

"Phần lớn cá chết ở Hồ Tây từ ngày 2/10. Khi lực lượng môi trường thực hiện các giải pháp chống ô nhiễm và cung cấp ôxy cho hồ, hiện tượng cá chết đã không còn", ông Chung khẳng định.

Trước đó, kết quả kiểm tra nhanh các mẫu nước lấy từ tầng mặt tại hồ Tây thể hiện chỉ số oxy = 0. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân tình trạng mất ôxy bất thường này.

Số cá chết được thu gom về bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn) để chôn lấp, xử lý theo quy định.

Để cứu những sinh vật còn lại, Công ty môi trường đô thị lắp đặt khoảng 40 máy sục khí, ôxy khắp mặt hồ, đồng thời thả hoá chất làm sạch lòng hồ...

"Chúng tôi đang giao các đội cảnh sát môi trường của quận rà soát toàn bộ khu vực có khả năng xả thải, đổ thải ra Hồ Tây", Phó chủ tịch quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho hay.

 

 

Quân đội túc trực tại hồ Tây để xử lý các tình huống phát sinh.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Kha, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Tây Hồ, hơn 600 cán bộ chiến sĩ và 87 phương tiện đã được huy động vớt cá những ngày qua. "Mặt nước đang dần trở lại bình thường. Chúng tôi vẫn duy trì lực lượng 24/24h để xử lý tình huống phát sinh", ông Kha nói.

Hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây bắt đầu từ ngày 1/10. UBND thành phố Hà Nội đã lập Ban chỉ huy xử lý sự cố và triển khai 7 biện pháp cấp bách. Bộ Tư Lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Cảnh sát môi trường cùng nhiều đơn vị chức năng được huy động vớt cá, khử trùng, tiêu hủy và điều tra nguyên nhân sự cố này.

 

*Văn phòng chính phủ chiều 3/10 phát đi thông báo truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sự việc cá chết bất thường ở hồ Tây.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội tập trung xử lý vụ việc, nhất là xử lý ô nhiễm, phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra, nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân, sớm thông tin cho nhân dân.

 

                                                                           Theo Vnexpress

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục