(HBĐT) - Sở GTVT cho biết, thời gian gần đây có một bộ phận không nhỏ người dân chưa nắm được lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo quy định tại Điều 57, Thông tư số 58, ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ. Có những người dân cả tin vào những tin đồn thất thiệt về thời gian đổi GPLX nên đã ồ ạt kéo đến Sở GTVT để đổi. Điều đó đã gây quá tải cho công tác tiếp nhận hồ sơ và có những trường hợp gây mất trật tự, yêu sách không chính đáng….
Để khắc phục tình trạng này, Sở GTVT đã nêu rõ lộ trình, địa điểm, thời gian, hồ sơ chuyển đổi GPLX như sau:
- Về lộ trình: GPLX ô tô đổi xong trước ngày 31/12/2016; GPLX mô tô (xe máy) đổi xong trước ngày 31/12/2020 (không tính theo năm được cấp GPLX).
- Đối với các huyện ở xa trung tâm TP Hòa Bình như: Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Đà Bắc, trong thời tới, Sở GTVT sẽ phối hợp với Bưu điện tỉnh nhận hồ sơ đổi và trả GPLX thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện các huyện (chỉ áp dụng cho GPLX mô tô và ô tô do Sở GTVT tỉnh Hòa Bình đang quản lý. Riêng GPLX mô tô và ô tô do các tỉnh khác cấp hoặc trường hợp mất GPLX thì phải đến Sở GTVT làm thủ tục đổi).
Thời gian thực hiện đổi GPLX ở Bưu điện huyện Đà Bắc dự kiến bắt đầu từ tháng 12/2016.
Thời gian thực hiện đổi GPLX ở Bưu điện các huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn dự kiến trong năm 2017 (sẽ có thông báo cụ thể sau).
- Về thành phần hồ sơ đổi GPLX gồm: 1 đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX; 1 bản phô tô GPLX; 1 bản phô tô chứng minh thư nhân dân; 1 giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định (chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi GPLX ô tô còn thời hạn sử dụng dưới 3 tháng).
- Cách thức thực hiện: Hồ sơ do người lái xe lập và nộp trực tiếp tại Phòng Giao dịch hành chính theo cơ chế một cửa của Sở hoặc tại Bưu điện đã có dịch vụ đổi GPLX để nhận phiếu chờ làm thủ tục lần lượt theo thứ tự.
Lệ phí 135.000 đồng/GPLX (không kể cước phí chuyển phát nếu thông qua dịch vụ của Bưu điện.
P.V