(HBĐT) - Chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2010, Công ty TNHH Quốc Đại đặt trụ sở tại xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng (Mai Châu). Với lĩnh vực chế biến, sản xuất giấy, hiện Công ty giải quyết việc làm cho trên 50 công nhân lao động, trong đó, 90% là người địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh việc góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy hoang mang, lo lắng trước thực trạng không khí bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Quốc Đại tác động nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân khu vực xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng (Mai Châu).

 

Công ty TNHH Quốc Đại có diện tích 1.300 m2, bao gồm khu vực văn phòng và xưởng chế biến, sản xuất. Khi đi vào hoạt động, Công ty đã thu mua toàn bộ diện tích bương, luồng của địa phương để sử dụng vào hoạt động SX-KD. Hiện nay, trung bình hàng tháng, Công ty thu gom trên 500 tấn nguyên liệu của người dân trong xã và các vùng lân cận. Với mức thu mua ổn định 950 đồng/kg, nhiều hộ dân đã thu về khoảng 30 triệu đồng/hộ/năm. Năm 2015, Công ty tiêu thụ 1.500 tấn giấy, sản phẩm chủ yếu được xuất khẩu sang Đài Loan. Ngoài ra, hiện Công ty nhận đào tạo lao động địa phương, giải quyết việc làm cho trên 50 lao động với mức thu nhập khá.

 

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Quốc Đại tạo điều kiện, cung cấp nước tưới cho trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp khu vực xung quanh nhà máy. Trước đây, diện tích đất ở đây thường bỏ hoang do không có nguồn nước tưới để phục vụ gieo cấy. Từ nguồn nước hỗ trợ của Công ty, nhiều hộ dân đã canh tác, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

 

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động SX-KD đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của 104 hộ dân xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng. Người dân nơi đây hoang mang, lo lắng khi hàng ngày hít thở bầu không khí ô nhiễm do nhà máy thải ra, tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, do Công ty hoạt động 24/24h, nhiều người dân thường xuyên bị mất ngủ vào ban đêm do tiếng ồn từ máy móc.

 

Trao đổi với anh Lò Văn Thơ ở xóm Đồng Bảng, một trong những hộ dân sinh sống gần xưởng chế biến, anh Thơ bức xúc: “Nhà tôi cách khu vực xưởng chế biến của Công ty TNHH Quốc Đại khoảng 20 m. Hàng ngày, gia đình tôi phải sống chung với mùi hôi thối rất khó chịu. Đặc biệt vào những hôm thời tiết xấu, độ ẩm cao, mùi càng hắc hơn và gây ra khó thở. Tôi rất lo lắng trước thực trạng trên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người thân trong gia đình”. 

 

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi đã tìm đến Công ty TNHH Quốc Đại, anh Bùi Doãn Viên, Giám đốc Công ty cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh từ các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực nhà máy, Công ty đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện các phương án nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, Công ty sẽ  trồng nhiều cây xanh để thanh lọc các chất độc hại trong không khí, tạo môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp và giảm cường độ tiếng ồn. Về cơ sở vật chất, Công ty sẽ thiết kế lại ống khói vượt cao hơn để tránh nhả khói vào khu vực các hộ dân sinh sống. Ngoài ra, chúng tôi lên kế hoạch mua sắm các thiết bị cao cấp nhằm phục vụ SX-KD hiệu quả và giảm tác động tối thiểu đến môi trường.

 

Đồng chí Hà Văn Nhung, Chủ tịch UBND xã Đồng Bảng cho biết: “Bên cạnh việc đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của xã, chính quyền xã đề nghị Công ty TNHH Quốc Đại nhanh chóng kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp hệ thống khử mùi, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống quanh khu vực. Ngoài ra, mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ Công ty khắc phục thực trạng trên để sớm ổn định sản xuất và người dân yên tâm sinh sống”.

                                                                                   

 

 

                                                                   Đức Anh

Các tin khác


Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục