(HBĐT) - Ngày 29/11, Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng tại các xã 135” với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ các xóm, thôn hưởng lợi thuộc 3 huyện Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Kim Bôi.

Dự án “Thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình cơ sở hạ tầng (CSHT) tại các xã 135” được trung tâm RIC triển khai thực hiện từ tháng 12/2013 - 11/2016 tại 7 xã vùng dự án, nhóm hưởng lợi mục tiêu là người sử dụng các công trình CSHT tại các xã dự án. Với những chiến lược triển khai như hỗ trợ thành lập các Nhóm cộng đồng (NCĐ), xây dựng năng lực cho các NCĐ, hỗ trợ chính quyền cấp xã để thực hiện quản lý, giám sát quỹ vận hành và bảo trì theo kết quả…

 

 

                               Quang cảnh hội thảo.

 

Sau 3 năm thực hiện, các NCĐ tại xã dự án đã có đủ năng lực, có thể vận hành và bảo trì để thu được nhiều lợi ích từ công trình CSHT. Dự án đã hỗ trợ trên 790 triệu đồng thực hiện bảo trì 72 công trình, người dân đóng góp trên 980 triệu đồng (55,5%) bằng công lao động và tiền mặt. 100% các NCĐ được giao quản lý, bảo trì dài hạn các công trình CSHT do nhóm thực hiện bảo trì. Vận hành và bảo trì cộng đồng trong Chương trình 135 được tái khẳng định và thực hiện trên thực tế. Quy trình Bảo trì cộng đồng được Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép một phần vào sổ tay hướng dẫn thực hiện duy tu bảo dưỡng.   

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về vận hành và bảo trì các công trình CSHT dựa vào cộng đồng cùng đánh giá các cơ hội và thách thức trong việc duy trì, nhân rộng mô hình.. Trước đó, các đại biểu đã thăm thực địa công trình CSHT xóm Trạo – xã Hợp Đồng (Kim Bôi) và xóm Nội – xã Độc Lập (Kỳ Sơn).

 

 

 

                                                                                    Thu Hằng

Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục