Những năm qua, tỉnh Hoà Bình có nhiều nỗ lực trong bảo vệ nguồn nước (BVNN). Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa nhanh, nước thải sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý. Bên cạnh đó, tình trạng lén xả chất thải chăn nuôi, công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường vẫn còn dẫn đến nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn nguồn nước trên địa bàn, tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về BVNN và lập, quản lý hành lang BVNN theo quy định.


Người dân làng chài tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước. 

Xóm Chài, tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình có hơn 50 hộ dân sinh sống trên các nhà nổi thuộc hạ lưu sông Đà. Do đặc thù sinh sống trên sông nước, mọi sinh hoạt của người dân gần như ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sông Đà. Để đảm bảo cuộc sống, cấp uỷ, chính quyền phường Thịnh Lang tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân kéo nước từ trên bờ xuống bè và sử dụng nước máy. Bên cạnh đó, phường tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường (BVMT), an ninh, an toàn nguồn nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoá, Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang cho biết: Từ khi các hộ dân xóm Chài đến sinh sống tại địa bàn, UBND phường đã chỉ đạo các hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xuống từng hộ hướng dẫn các hoạt động BVMT, đặc biệt là BVNN. Chúng tôi đã cho các hộ ký cam kết không xả rác ra môi trường. Toàn bộ rác thải được đưa lên bờ, có đội vệ sinh môi trường thu gom, đồng thời tái sử dụng tối đa các loại túi nilon, bao bì, hạn chế thấp nhất xả ra môi trường. 

Thuộc vùng lòng hồ sông Đà, xã Hoà Bình, thành phố Hoà Bình có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ. Hiện xã có 3 hợp tác xã dịch vụ vận tải du lịch hồ Hoà Bình và hơn 20 hộ phát triển mô hình homestay nổi trên mặt nước sông Đà. Đây là những dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường nước. Đồng chí Hà Văn Thiểm, Chủ tịch UBND xã Hoà Bình cho biết: Để gìn giữ và BVMT, bảo vệ dòng sông Đà, hàng năm, xã thường phát động các chiến dịch làm sạch môi trường, thu gom rác thải khu vực bến cảng Bích Hạ. Yêu cầu các hộ kinh doanh tàu thuyền và các hộ làm dịch vụ du lịch, ẩm thực trên nhà nổi thực hiện nghiêm các quy định về BVMT. Sau một thời gian triển khai thực hiện, các hộ nghiêm túc chấp hành, các loại rác thải nhựa được chủ thuyền thu gom theo ngày và bán đồng nát, không còn hiện tượng vứt trực tiếp ra sông. 

Theo Quyết định số 1648, ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tài nguyên nước tỉnh Hoà Bình khá dồi dào phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Các sông lớn  có lưu lượng dòng chảy khá gồm: sông Đà, sông Bôi, sông Bùi, sông Bưởi, sông Lạng. Tổng lượng dòng chảy của hệ thống sông, suối đạt gần 60 tỷ m3. Bên cạnh đó, tỉnh có khoảng 1.300 ha ao, hồ nhỏ và 546 hồ chứa thủy lợi, trong đó, 39 hồ chứa có dung tích lớn hơn 1 triệu m3 và 12 hồ chứa thủy điện. Hồ sông Đà có diện tích khoảng 8.000 ha, dung tích khoảng 9,862 tỷ m3, ngoài nhiệm vụ cung cấp nước cho nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, hồ sông Đà còn có nhiệm vụ điều tiết cung cấp nước cho vùng đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra còn có các đầm, hồ khác.

Nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn nguồn nước, tỉnh đã triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác an ninh, an toàn nguồn cấp nước. Qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về bảo vệ tài nguyên nước. Đồng thời, phổ biến việc sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân về nguyên nhân, tác động gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, đời sống, sinh hoạt của người dân và các biện pháp để BVNN nhằm phát huy vai trò giám sát của người dân, cộng đồng trong bảo đảm an toàn nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước... Nâng cao công tác thẩm định, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đặc biệt trong công tác thẩm định cấp phép tài nguyên nước nhằm đảm bảo tính bình đẳng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Đồng chí Hoàng Lan Thu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi cho biết: Để quản lý lâu dài nguồn nước, ngành đã quan tâm thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước phục vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn. Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ: "Lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỉnh Hòa Bình”; "Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; "Điều tra, đánh giá hiện trạng; đề xuất giải pháp quản lý hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Hoà Bình”…

Song song với đó, ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát các hoạt động về tài nguyên và môi trường đối với cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước, BVMT; kiểm tra, giám sát các nguồn nước để phát hiện sớm, xử lý kịp thời sự cố ô nhiễm nguồn nước.


Đinh Hòa


Các tin khác


Khánh thành hệ thống nước sinh hoạt cho người dân xã Quang Tiến

Ngày 21/3, tại nhà văn hóa xã Quang Tiến (TP Hoà Bình), tổ chức Good Neibors international (GNI) tổ chức khánh thành hệ thống nước sinh hoạt cho người dân tại 3 xóm ở xã Quang Tiến.

Giờ Trái đất 2025: Cả nước đã tiết kiệm 448.000 kWh điện

Theo thông tin từ Công ty Vận hành Hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), sau 1 giờ tắt đèn sự kiện Giờ Trái đất năm 2025 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 22/3/2025), cả nước đã tiết kiệm lượng điện năng là 448.000 kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.

Giờ Trái đất 2025: Chuyển dịch xanh - tương lai xanh

Giờ Trái đất 2025 diễn ra từ 20h30’ - 21h30’ thứ Bảy, ngày 22/3, mang thông điệp "Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”. Sự kiện diễn ra với mong muốn tất cả người dân, cộng đồng và doanh nghiệp chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Điều chỉnh phụ tải để giảm áp lực cấp điện mùa nắng nóng

Để đảm bảo cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng sắp tới, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền tiết kiệm điện và kêu gọi các khách hàng sử dụng điện lớn tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) trong những tháng cao điểm.

Thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông, trong đó khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cần đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết ngày 19/3: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục