Nền nhiệt khu vực Hà Nội thấp nhất từ 14-16 độ; cao nhất từ 18-20 độ

 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ 16/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 150km về phía Nam Tây Nam.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu và tan dần trên vùng biển ngoài khơi Nam bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, trong ngày hôm nay (16/1) vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau (bao gồm vùng biển đảo Phú Quý) có mưa dông và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày hôm nay (16/1), ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và khu vực Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-2,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Từ ngày mai (17/1), gió giảm dần.

Đây là tin cuối cùng về vùng áp thấp và mưa diện rộng ở các tỉnh phía Nam.

 

                        Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 16/1:

Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 17oC; cao nhất từ: 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc 23-26 oC

Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13oC; cao nhất từ: 18 - 21oC

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18oC; cao nhất từ: 19 - 22oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; cao nhất từ: 25 đến 28 độ, có nơi trên 28oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC; cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC; cao nhất từ: 26 - 29oC

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 63 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 16oC; cao nhất từ: 18 - 20oC./.

 

                                                                  Theo VOV.VN

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục