Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày cuối cùng bước sang năm mới Đinh Dậu 2017 (27/1-30 Tết), cả nước phổ biến ngày nắng ráo, thuận lợi cho người dân mua sắm, trang hoàng nhà cửa, hoàn tất mọi công việc để đón Giao thừa.

 

Mặc dù Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ ổn định khá lâu nhưng hiện nay đang suy yếu dần. 

Dự báo, ngày 30/1 không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết. Trời chỉ rét về đêm và sáng, ngày nắng. 

Ngày 27/1 (30 Tết), miền Bắc trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 23-25 độ C, khu Tây Bắc 26-28 độ C. 

Từ 28-31/1 (mùng 1-4 Tết) nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. 

Nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C. Ngày 1/2 (mùng 5 Tết) nhiều mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ giảm nhẹ, thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C. 

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày 30 Tết nhiều mây, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C. 

Ngày mùng 1-4 Tết đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ tăng lên 2 độ C, thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C. 

Ngày mùng 4-5 Tết nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C. 

Đà Nẵng-Bình Thuận ngày 30 Tết phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; Phía Nam mây thay đổi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C. 

Ngày mùng 1-4 Tết đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-31 độ C. 

Ngày mùng 4-5 Tết phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C. 

Tây Nguyên và Nam Bộ chung một kiểu thời tiết đẹp suốt thời gian nghỉ Tết (từ ngày 30 đến hết mùng 5) không mưa, ngày nắng. 

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C./.

 

                                                        TheoHanoimoi

Các tin khác


Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục