(HBĐT) - Rác thải chưa có điểm thu gom, xử lý gây ô nhiễm môi trường là thực tế diễn ra tại một số địa bàn huyện Yên Thủy khiến cho nhóm thầy, trò trường TH &THCS Đoàn Kết (xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy) trăn trở. Đó chính là lý do, động lực để thầy, trò nhà trường quyết tâm sáng tạo mô hình “Thùng xử lý rác thông minh” - sản phẩm đã đoạt giải nhì tại Hội thi KH -KT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2015 - 2016.

 

Cô giáo Bùi Mai Thanh, Hiệu trưởng trường TH &THCS Đoàn Kết cho biết: Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tế. Sau khi giáo viên, học sinh tiến hành khảo sát và báo cáo với Ban giám hiệu về các ý tưởng sáng tạo, nếu thấy hợp lý, nhà trường tạo điều kiện hết sức để thầy, trò sáng tạo. Đặc biệt, tuy là trường vùng khó khăn nhưng nhà trường hỗ trợ 100% kinh phí triển khai thực hiện các dự án. Một số dự án đã thành công là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đối với thầy và trò nhà trường.

 

Thầy, trò trường TH &THCS Đoàn Kết, xã Đoàn Kết (Yên Thủy) bên mô hình “Thùng xử lý rác thông minh” đoạt giải nhì tại Hội thi KH -KT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

 

Vốn nổi tiếng là vùng “đất học” nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên từ năm 2010 đến nay, hoạt động sáng tạo KH -KT trong các nhà trường mới thực sự được huyện Yên Thủy chú trọng. Đối với các thầy, cô giáo, việc tích cực sáng tạo và tham gia thi sáng tạo KH -KT diễn ra sôi nổi từ năm học 2010 - 2011, đó là thời điểm các thầy, cô giáo trên địa bàn huyện bắt đầu có giải thưởng tại những cuộc thi sáng tạo KH -KT do Sở KH &CN tổ chức. Còn đội ngũ học sinh chính thức “ra quân” từ năm học 2013 - 2014. Liên tục từ đó đến nay, năm nào huyện cũng nằm trong top đầu các địa phương có thành tích tốt   trong Hội thi KH -KT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Nổi bật như năm học 2014 - 2015, trường THCS Ngọc Lương (xã Ngọc Lương) đã có mô hình “Hệ thống lọc nước bằng năng lượng mặt trời” đoạt giải ba trong Hội thi KH -KT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

 

Năm học 2015 - 2016, huyện có 7 mô hình dự án tham dự Hội thi cấp tỉnh thì cả 7 mô hình dự án đều đoạt giải với 3 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích. Tiêu biểu như mô hình dự án “Bánh xe thách thức mọi địa hình” (trường THCS Ngọc Lương) được lựa chọn đi thi quốc gia, “Thùng xử lý rác thông minh” (trường TH &THCS Đoàn Kết), “Hệ thống phun sương tự động bù độ ẩm cho phòng điều hòa” (trường TH &THCS Lạc Sỹ) … Đây đều là những mô hình dự án có tính thực tiễn cao, có thể phát triển để ứng dụng rộng rãi trong thực tế.

 

Đồng chí Bùi Huy Trọng, Phó Trưởng phòng GD &ĐT huyện khẳng định: Lãnh đạo huyện Yên Thủy luôn quan tâm đến việc sáng tạo KH -KT trong học sinh nên đã có những cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù để thầy, trò yên tâm sáng tạo. Ngành cũng có chính sách riêng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những thầy, cô giáo, học sinh tham gia thi sáng tạo KH -KT đạt thành tích tốt. Nhờ vậy, huyện tạo được phong trào sáng tạo KH -KT sôi nổi trong ngành giáo dục. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức hội thi cấp huyện. Hội thi cấp huyện năm học 2016 - 2017 được tổ chức với sự tham gia của 20 sản phẩm mô hình, dự án. Qua đó, chúng tôi đã chọn được những mô hình, dự án chất lượng tốt, tiếp tục hoàn thiện để tham dự cấp tỉnh. Bên cạnh nhà trường có truyền thống trong lĩnh vực sáng tạo KH -KT như THCS Ngọc Lương, thời gian gần đây, một số trường cũng có thành tích tốt như THCS thị trấn Hàng Trạm, TH&THCS Phú Lai, THCS Yên Lạc và đặc biệt mới nổi lên một    số trường vùng khó khăn như THCS Bảo Hiệu, TH&THCS Đoàn Kết, THCS Lạc Sỹ… Nỗ lực này của thầy, trò các nhà trường trong huyện nhằm cụ thể hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện ngành giáo dục, nâng cao thực sự chất lượng dạy và học.

 

 

                                                           Dương Liễu

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục