Dự báo thời tiết 31/3: Trong hôm nay, khắp miền Bắc sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có tố lốc, mưa đá. Nhiệt độ toàn vùng giảm 3-5 độ.

Bắt đầu từ trưa nay, các tỉnh phía Bắc như Lạng Sơn, Hà Giang sẽ là những nơi đầu tiên chịu tác động của đợt không khí lạnh mới khiến nền nhiệt khu vực này giảm 5-6 độ C.

Tại TP.Lạng Sơn cao nhất hôm nay còn 20 độ, TP.Hà Giang còn 22 độ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phải đến chiều tối nay mới cảm nhận rõ cái lạnh. Dù vậy ngay từ đầu giờ chiều, nhiệt độ toàn vùng đã bắt đầu giảm nhẹ.

 

Khắp miền Bắc hôm nay sẽ có mưa rào

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ không vượt quá 24 độ, giảm khoảng 4 độ so với hôm qua, các tỉnh còn lại phổ biến 23-24 độ.

Khu vực Tây Bắc chịu ảnh hưởng không khí lạnh muộn hơn, nên trong hôm nay nhiệt độ vẫn phổ biến 24-26 độ.

Sang đến ngày mai, toàn miền Bắc sẽ giảm thêm từ 1-3 độ, là ngày rét nhất đợt.

 Dù nền nhiệt giảm không nhiều song khi nén dãy gió tây trên cao sẽ gây mưa rào và dông diện rộng cho khắp miền Bắc. Bắt đầu từ đêm qua, đã có mưa rải rác, trong ngày hôm nay sẽ có nơi mưa vừa, mua to. Trong cơn dông có thể xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi.

Tại các tỉnh từ Thanh Hoá - Quảng Ngãi từ sáng đến đầu giờ chiều trời vẫn nắng ráo với mức nhiệt 26-31 độ C, đến chiều tối sẽ có mưa dông, có nơi cục bộ mưa lượng khá.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển, từ trưa và chiều mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Đợt lạnh này sẽ chỉ kéo dài 1-2 ngày, sau đó trời ấm nhanh trở lại. Theo cơ quan khí tượng, đây vẫn chưa phải đợt rét nàng Bân của mùa đông năm nay.

 

                                                               TheoVietnamnet

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục