(HBĐT) - Cuối tháng 2/2017, UBND tỉnh, UBND huyện Lạc Thủy và các ngành chức năng của tỉnh liên tục nhận được đơn kiến nghị của Công ty CP sản xuất thương mại dịch vụ Minh Thao HB đề nghị giải quyết việc một số công dân cản trở hoạt động của Công ty thuộc Dự án Nhà máy gạch Tuynel, thuộc địa bàn xóm Vai, xã Thanh Nông (Lạc Thủy) gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư của Công ty.
Để tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi cùng lãnh đạo UBND xã Thanh Nông có mặt tại xóm Vai, địa điểm Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Thao HB triển khai Dự án Nhà máy gạch tuynel.
Về thủ tục pháp lý, ngày 28/6/2011, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Thao HB được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000319. Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT) cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu vào ngày 4/4/2011; đăng ký thay đổi lần 3 ngày 24/7/2014, mã số doanh nghiệp 5400361909 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Vốn điều lệ của Công ty 15 tỷ đồng gồm 3 cổ đông là Nguyễn Vũ Liên (Cao Thắng - Lương Sơn), giá trị cổ phần 750 triệu đồng; Nguyễn Minh Song (phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh), giá trị cổ phần 10,5 tỷ đồng; Lê Thị Thao (Chợ Bến, Cao Thắng - Lương Sơn), giá trị cổ phần 3,75 tỷ đồng.
Nhiều tháng qua, việc triển khai đầu tư Dự án Nhà máy gạch tuynel của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Thao HB bị một số người lắp barie và bốt gác để cản trở thi công.
Theo Giấy phép xây dựng số 83/GPXD-SXD ngày 28/11/2016 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Thao HB, Công ty được phép xây dựng công trình Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên diện tích 67.871,2 m2, thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 568479 do UBND tỉnh ký ngày 22/8/2013. Theo tiến độ, tháng 12/2017, Công ty chính thức đưa Nhà máy gạch tuynel vào hoạt động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc triển khai đầu tư của Công ty bị đình trệ do một nhóm từ 4-5 người đến dựng barie, bốt gác và yêu cầu Công ty ngừng hoạt động. Đồng thời, tuyên bố cấm tất cả công nhân lái máy xúc, máy ủi và được giao các công việc khác không được làm việc tại công trường.
Theo lãnh đạo xã Thanh Nông, qua nắm tình hình xác định thực trạng trên xảy ra sau khi ông Nguyễn Minh Song, cổ đông có giá trị cổ phần cao nhất đột ngột qua đời trong khi Công ty đang triển khai đầu tư Dự án Nhà máy gạch tuynel. Theo đó, thân nhân của ông Song đã làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho một người khác không thuộc những người là cổ đông sáng lập và những cổ đông sáng lập không nắm được vấn đề này.
Đã gần 3 tháng qua, việc triển khai đầu tư của Dự án Nhà máy gạch tuynel tại xóm Vai, xã Thanh Nông hoàn toàn tê liệt. Thực tế trên cho thấy đã xảy ra tranh chấp giữa các cổ đông sáng lập và người mới được chuyển nhượng lại toàn bộ giá trị cổ phần trước đó đứng tên ông Nguyễn Minh Song.
Từ thực trạng đó, những người có liên quan đến Dự án Nhà máy gạch tuynel đều mong muốn các cấp có thẩm quyền sớm vào cuộc làm rõ để Dự án được triển khai đúng tiến độ, tránh những tác động xấu đến môi trường đầu tư của huyện Lạc Thuỷ nói riêng và của tỉnh nói chung.
Đ.P
Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.