(HBĐT) - Ngày 17/4, Sở Khoa học & Công nghệ và Tỉnh đoàn Hòa Bình đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020.

 

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN), về trách nhiệm và vai trò của thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn. Tạo môi trường thuận lợi, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong hoạt động KH&CN; bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên năng động, sáng tạo, nắm vững KH&CN, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH - HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

 

Lãnh đạo Sở KH&CH và Tỉnh đoàn ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2017 - 2020

 

Các nội dung phối hợp chính bao gồm: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lệnh Nhà nước về KH&CN; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên trong việc ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức các hoạt động KH&CN hỗ trợ thanh niên như: phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

 

Chương trình phối hợp sẽ tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn lực thanh niên. Thúc đẩy thu hút, đào tạo và trọng dụng tài năng trẻ; vận dụng cơ chế thu hút tài năng trẻ trong và ngoài tỉnh, thu hút cán bộ khoa học trẻ tham gia nghiên cứu khoa học, khuyến khích thanh niên ươm mầm ý tưởng sáng tạo và biến ý tưởng sáng tạo thành giải pháp hữu ích.

 

 

                                                                                      Hải Yến

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục