(HBĐT) - Sáng ngày 26/7 Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) phối hợp với đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Y tế tổ chức tiêu hủy 1000 lít rượu không rõ nguồn gốc tại điểm tiêu hủy của Chi cục Quản lý thị trường Xóm Bái Yên xã Dân chủ, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.


Các lực lượng chức năng phối hợp tiêu hủy 1000 lít rượu không rõ nguồn gốc.

Thực hiện Công điện của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn và Đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Trước đó trong thời gian từ 6/6 đến 15/7 năm 2017 Phòng Cảnh sát môi trường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh mẽ các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, qua đó lực lượng chức năng đã tịch thu 46 can nhựa màu trắng thể tích 20 lít, 2 can nhựa thể tích 30 lít chứa dung dịch rượu không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, tất cả số rượu trên đã được tiêu hủy theo đúng qui định của pháp luật, đảm bảo quy trình, không gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới đời sống của cộng đồng dân cư. thông qua đó tuyên truyền rộng rãi tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nhân dân nhận biết được về các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất sứ, hàng không có giá trị sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn giáo dục kịp thời cho các tổ chức cá nhân vi phạm.


                                            Thanh Tuyền (Công an tỉnh)


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục