(HBĐT) - Sau khi được chứng nhận nhãn hiệu tập thể (NHTT), việc duy trì chất lượng đặc thù của sản phẩm cam Lạc Thủy được xác định là giải pháp trọng tâm để tiếp tục khai thác tốt thế mạnh này của địa phương. Trong đó, "mắt xích” quan trọng hàng đầu chính là quản lý chất lượng giống.


Hiện nay, với tổng số gần 670 ha cam toàn huyện, các giống cam chủ lực của huyện Lạc Thủy là Xã Đoài, V2 và đường Canh đều phát triển ổn định, cho chất lượng quả tốt và có hiệu quả kinh tế cao. Đây là các loại giống đáp ứng yêu cầu rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Trong đó, nhóm giống chính vụ cho thu hoạch từ cuối tháng 11 đến tháng 1 gồm cam Xã Đoài, Sông Con, đường Canh. Còn lại, giống cam V2 thuộc nhóm chín muộn, cho thu hoạch từ tháng 2 đến tháng 4.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy: Cam là loại cây trồng khó tính, nhạy cảm với điều kiện thời tiết và dịch bệnh nên đòi hỏi người trồng cam phải chú trọng đầu tư về mọi mặt, trong đó, "mắt xích” quan trọng hàng đầu là chất lượng giống. Những năm gần đây, diện tích trồng cam trên địa bàn huyện không ngừng được mở rộng đồng nghĩa với nhu cầu sử dụng giống tăng cao. Với sự quản lý chặt chẽ và hướng dẫn sát sao của các cấp chính quyền và lực lượng chuyên trách, người trồng cam Lạc Thủy luôn ý thức chỉ sử dụng các loại giống đã được công nhận, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được cung ứng bởi các đơn vị, cơ sở sản xuất và kinh doanh giống có uy tín. Điều này giúp họ kiểm soát được ngay từ đầu hiệu quả sản xuất, đảm bảo mỗi niên vụ thu hoạch hàng nghìn tấn cam quả chất lượng đồng đều, được tiêu thụ rộng rãi tại các thị trường trong và ngoài huyện, đặt nền tảng bền vững để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích canh tác, phát triển cây cam trở thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị gia tăng cao.

Chứng nhận NHTT "Cam Lạc Thủy” cho các sản phẩm cam đang đặt ra nhiều thách thức. Trong đó, thách thức quan trọng hàng đầu là duy trì được chất lượng đặc thù của sản phẩm – vốn được xem là yếu tố cốt lõi mang lại ưu thế cạnh tranh và quyết định đến sự sống còn của sản phẩm trên thị trường. Chính vì vậy, để gìn giữ và khai thác tốt giá trị thương hiệu của cam Lạc Thủy, trong thời gian tới, UBND huyện Lạc Thủy sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng tăng cường quản lý chất lượng giống để duy trì chất lượng đặc thù của sản phẩm – giá trị cốt lõi tạo ra sức mạnh của NHTT "Cam Lạc Thủy”.

P.V


Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục