(HBĐT) - Ngày 27/12, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh hiện có 10 hội thành viên, 4 đơn vị trực thuộc, 6 hội tập thể với trên 10.500 hội viên. Năm 2017, Liên hiệp Hội và các hội thành viên từng bước mở rộng tổ chức, thu hút ngày càng đông đảo cán bộ khoa học và công nghệ (KH-CN). Thường xuyên, chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tiến bộ KH-CN đến các tầng lớp nhân dân. Tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6 với 13 giải pháp đạt giải, gửi 3 giải pháp dự thi Hội thi toàn quốc. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng có 29 giải pháp đạt giải, gửi 7 giải pháp dự Cuộc thi ở trung ương và đạt 1 giải khuyến khích. Liên hiệp Hội đã tập hợp đội ngũ cán bộ KH-CN chuyên sâu từng lĩnh vực tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội. Thực hiện tốt công tác đoàn kết lực lượng trí thức và phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng nhằm thu hút thu hút đội ngũ tri thức đóng góp vào sự nghiệp CNH-HĐH hiện nay.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của Liên hiệp Hội. Đó là công tác tập hợp cán bộ KH-CN tham gia chưa tương xứng với đội ngũ trí thức hiện có. Hiệu quả hoạt động của các hội không đồng đều, một số nội dung hoạt động đơn điệu…

Năm 2018, Liên hiệp Hội xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện các chương trình hành động, kết luận của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề liên quan đến Liên hiệp Hội, các hội thành viên, đội ngũ trí thức KH-CN. Phối hợp với các sở, ngành liên quan củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội thành viên; chuẩn bị tổ chức đại hội với một số hội đã hết nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án… được UBND tỉnh giao. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, đoàn kết, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức. Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH, tập trung vào các chương trình trọng điểm quốc gia. Phối hợp tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 14…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp Hội đối với sự phát triển chung của tỉnh. Chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động năm 2017, năm 2018, đồng chí đề nghị, Liên hiệp Hội cần làm tốt công tác tập hợp cán bộ KH-CN, quan tâm trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, Liên hiệp Hội thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Các đề tài nghiên cứu khoa học cần bám sát với thực tiễn. Thực hiện tốt hơn công tác phản biện, giám định xã hội. Đồng chí cũng gợi mở về việc tổ chức cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo…

Cẩm Lệ

Các tin khác


Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xuất hiện mưa đá tại các huyện miền núi cao của Quảng Nam

Chiều 18/4, dông lốc kèm theo mưa đá xuất hiện tại xã Trà Mai - Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Trận mưa bắt đầu từ khoảng 14 giờ 30 phút.

Thời tiết ngày 19/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, nhiều vùng trên cả nước đều có nắng nóng, riêng miền Trung có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi.

Khẩn trương tìm kiếm hai người mất tích do lật thuyền ở Sìn Hồ, Lai Châu

Ngày 18/4, ông Vũ Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cho biết, chiều tối 17/4, trên địa bàn huyện có mưa lớn kèm gió lốc đã khiến hai người bị mất tích do lật thuyền tại vùng ngập thủy điện Sơn La, thuộc địa phận xã Nậm Mạ. Mưa lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục