(HBĐT) - Nhằm nắm bắt tiến độ xây dựng các khu tái định cư, ngày 28/5, đoàn công tác của UBND huyện Kim Bôi đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công các khu tại định cư tại các xã: Hạ Bì, Vĩnh Đồng và Tú Sơn.


Đoàn công tác của UBND huyện Kim Bôi kiểm tra công tác xây dựng nhà ở tại khu tái định cư xóm Đoàn Kết xã Vĩnh Đồng.

 

Trong đợt mưa lũ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2017, trên địa bàn xã Tú Sơn, xã Hạ Bì đã xuất hiện những vết sạt bất thường, nứt đồi kéo dài hàng trăm mét, bắt đầu có hiện tượng lún, trượt sạt đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân. Trước thực trạng này, UBND huyện đã khẩn trương di dời 59 hộ dân thuộc xã Hạ Bì, xã Tú Sơn và 26 hộ dân thuộc xã Vĩnh Đồng. Để cho người dân yên tâm lao động sản xuất, cùng với các hoạt động cứu trợ, UBND huyện phối hợp với các xã chuẩn bị đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng khu tái định cư cho người dân. Huyện đã triển khai phân lô, để cho các hộ bốc thăm, diện tích bình quân 1 hộ được 250 m2 đất ở. Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để xây nhà. Theo đó, khu tái định cư mới tại xã Tú Sơn được xây dựng tại xóm Đúp với tổng diện tích gần 2 ha. Hiện 30 hộ dân đã nhận đất để xây nhà và nhận tiền hỗ trợ. Khu tái định cư tại xã Vĩnh Đồng có diện tích 1,5 ha tại khu Đống Sằn thuộc xóm Chanh Trên cũ nay đổi tên thành xóm Đoàn Kết có 26 hộ dân đã nhận đất đang đào móng xây nhà, đã có 5/26 hộ nhận tiền hộ trợ. Khu tái định cư mới tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì với diện tích 1,4 ha có 29 hộ đã nhận đất và đang làm nhà; đã có 10 hộ được nhận tiền hỗ trợ. Tại các khu tái định cư, đơn vị thi công đã hoàn thành hạng mục san lấp kè đá xung quanh và cấp nước sinh hoạt với khối lượng đạt 100% so với hồ sơ thiết kế, đã thi công hoàn thành lớp cấp phối đá dăm mỏng đường và hệ thống điện. Tính đến ngày 28/5/2018, 100% các hộ dân đã nhận lô đất của mình và triển khai thực hiện xây dựng nhà tại khu tái định cư. Trong đó, 100 hộ đã đào móng và đang xây nhà, 18 nhà đã lợp mái và đổ mái... Bên cạnh đó, các xã còn huy động lực lượng phụ nữ, thanh niên ủng hộ ngày công lao động để chuyển nguyên vật liệu, phụ xây… giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

 

Qua kiểm tra tình hình thực hiện các khu tái định cư, lãnh đạo huyện Kim Bôi ghi nhận sự vào cuộc hiệu quả của các cấp, ngành và các xã trong việc triển khai các hạng mục xây dựng cơ bản tại khu tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân kịp thời chuyển về nơi ở mới. Theo kế hoạch của huyện, các xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục còn lại, đảm bảo trước 31/5/2018, hoàn thành cả 3 dự án di dân tái định cư cho các hộ dân. Cùng với việc đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án này, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ về sinh kế để người dân tái sản xuất tại nơi ở mới, từ đó hoàn toàn yên tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống lâu dài.

 Đ.T


 


Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục