(HBĐT) - Hội nghị trực tuyến diễn tập thử vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du


Hội nghị trực tuyến diễn tập thử vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du tại điểm cầu Hoà Bình

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Hòa Bình đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND, phó trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh chủ trì.

Tình huống giả định được đưa ra là: trên lưu vực hồ Hoà Bình đã có mưa rất lớn khoảng 200 mi-li-mét, lưu lượng về hồ đang tăng nhanh, lúc 19 giờ tối nay ở mức 12.000 mét khối trên giây, mực nước thượng lưu 116,5 mét, mực nước tại Hà Nội ở mức báo động I là 9,5 mét.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, lưu vực hồ Hoà Bình, Sơn La trong 2 ngày tới sẽ có mưa rất lớn, lưu lượng về hồ Hoà Bình lên tới 16.000 mét khối trên giây. Mực nước hồ sẽ lên rất cao.

Theo quy định tại quy trình liên hồ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì có thể phải xả lũ trong những giờ tới. Đây là tình huống rất nguy hiểm cần vận hành khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Trước khi vào buổi diễn tập thử cơ chế, các điểm cầu cùng theo dõi phim ngắn về quy trình vận hành hồ chứa trên hệ thống sông Hồng, và tư liệu về quá trình dự báo, tham mưu, tính toán vận hành xả lũ. Sau đó, Ban chỉ đạo TƯ nghe 7 đơn vị tư vấn gồm Văn phòng thường trực báo cáo về tình hình mưa lũ và công tác điều hành hồ; trung tâm dự báo khí tượng quốc gia báo cáo về tình hình mưa lũ. Các đơn vị tư vấn tính toán điều hành hồ báo cáo kết quả tính toán và đề xuất phương án điều hành hồ; Công ty Thủy điện Hòa Bình báo cáo về công tác đảm bảo an toàn hồ và sẵn sàng xả lũ; ý kiến của đại diện tổng cục phòng chống thiên tai; Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành phố là Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hà nội báo cáo về công tác chuẩn bị và các điều kiện bảo đảm sẵn sàng vận hành xả lũ.

Tỉnh Hòa Bình báo cáo Bộ trưởng, trưởng ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai công tác ứng phó với việc xả lũ của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình trên địa bàn tỉnh. Văn phòng thường trực tổng hợp tình hình và đề xuất kiến nghị. Bộ trưởng – Trưởng ban lệnh vận hành hồ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hạ du.

Phần diễn tập thực binh được triển khai với các nội dung: vận hành mở cửa xả và thông báo đến Ban chỉ huy PCTT các tỉnh, thành phố và nhân dân vùng hạ du; ứng phó với xả lũ khẩn cấp của tỉnh Hòa Bình; tổ chức các ca nô, thuyền, xuồng chạy dọc đoạn sông phía sau đập thủy điện để thông báo cho các hộ sản xuất, người dân biết thông tin xả lũ và hướng dẫn các biện pháp ứng phó; tổ chức sơ tán người, tài sản trên các nhà bè lên bờ; lực lượng cứu nạn trên sông tổ chức cứu vớt người bị rơi xuống nước trên sông.

Để bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt kết quả tốt nhất, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình góp ý kiến: Do là diễn tập nhưng chúng ta làm như thật nên đề nghị các cơ quan tư vấn thống nhất phương án, ngắn gọn, các tỉnh báo cáo sát tình hình thực tế của mình.

Về phía Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT yêu cầu các điểm cầu ở các tỉnh bố trí thành viên tham dự đầy đủ, nghiêm túc, mặc trang phục đúng quy định, các thành viên trong Ban chỉ đạo TƯ, BCH PCTT&TKCN tỉnh, cơ quan thường trực phối hợp với các sở, ngành, tổ chức liên quan, chính quyền các địa phương rà soát nội dung, hoàn thiện kịch bản diễn tập cho sát với thực tế để báo cáo với Bộ trưởng vào sáng ngày 13/7; tỉnh Hòa Bình chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, điện, lều bạt, y tế, an ninh, đặc biệt lưu ý phân luồng giao thông, hướng dẫn, đón tiếp đại biểu một số tỉnh thành trên cả nước về dự buổi diễn tập.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Thời gian bắt đầu từ 19 giờ 50 phút thứ 7 ngày 14/7/2018. Địa điểm diễn tập cơ chế tại trụ sở UBND tỉnh, và diễn tập thực binh tại tổ 14 phường Thịnh Lang thành phố Hòa Bình. Buổi diễn tập sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC 14 VOV, truyền hình Nhân dân và tiếp sóng trên các đài địa phương.

                                                                                                    HTrung


Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục