(HBĐT)-Do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, trên địa bàn huyện Kim Bôi đã có mưa to đến rất to trên diện rộng. Đợt mưa này đã làm ngập úng hoa màu, hư hỏng công trình giao thông và nhà ở của dân.

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến 15h ngày 22/7, trên địa bàn huyện có 27 hộ bị sạt lở đất vào nhà, 41 hộ bị ngập, trong đó có 68 hộ phải di dời khẩn cấp, đổ gãy 16 cột điện, cuốn trội 1.211 con gia cầm. Về sản xuất nông, lâm nghiệp có trên trên 469 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn, 6 ha cây ăn quả bị ngập. Về thủy sản bị thiệt hại nhiều ao nuôi cá vỡ, tràn bờ, khối lượng cá thất thoát trên 4.860 kg. Ngoài ra, mưa lớn đã gây sạt lở nhiều đoạn đường liên xã, liên xóm với tổng cộng hơn 12 nghìn khối đất đá,  nhiều kênh mương kiên cố bị vỡ và bị vùi lấp, các bai kiên cố, gia cố bị xói mòn, hư hỏng nặng

 

Đường giao thông từ Nam Thượng đi xóm Nước Ruộng bị sạt lở nghiêm trọng

Hiện, Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện đang tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng khắc phục hậu quả. Hiện các hộ bị sạt lở đất vào nhà đã di chuyển đến nơi an toàn. Những thiệt hại do trận lũ quét gây ra đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Kim Bôi là khá lớn. Do vậy để đảm bảo nguồn nước tưới sẽ cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và người dân các xã cũng như đầu tư của nhà nước chung tay cùng người dân nơi đây vượt qua khó khăn, giảm bớt nguy cơ thiếu đói ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.


 

 Bai Nước chảy từ xã Hạ Bì đi Vĩnh Đồng bị sạt lở và xói mòn do mua lũ gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông


Đinh Thắng

Các tin khác


Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Thời tiết ngày 20/4: Nắng nóng nhiều nơi trên cả nước, mưa dông vào chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục