(HBĐT)-Xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) đang dồn sức để cán đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2018 thì thiên tai ập đến. Những cơn mưa lớn kéo dài làm sạt lở, sụt lún đất khiến hàng chục hộ có nguy cơ phải di dời. Nhiều đoạn đường bị tê liệt do đất, đá vùi lấp. Xã Thái Thịnh gần như rơi về điểm xuất phát.


Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, xóm Tiểu Khu, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) bị nứt nền, sập tường và sụt một phần mái phải di dời khẩn cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với địa hình phức tạp, nhân dân sống dọc hai bờ hồ sông Đà, ruộng nước không có, đồi rừng chiếm 2/3 diện tích tự nhiên, xã luôn ở trong tâm thế gắng vượt qua khó khăn tập trung phát triển KT-XH. Phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ chương trình, dự án phát triển kinh tế vùng hồ sông Đà, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM… diện mạo của Thái Thịnh từng bước được cải thiện. Thế nhưng, thiên tai là việc không thể lường và trong cơn bão số 3 vừa qua, Thái Thịnh đã "oằn mình” hứng chịu. Chỉ trong 1 tuần mưa lớn từ 25 -31/7, xóm Tháu có 5 điểm bị sạt lở. Nặng nề nhất là đoạn sạt taly dương dài khoảng 100 m, rộng khoảng 50 m với khoảng 10.000 m3 đất, đá vùi lấp hoàn toàn căn nhà sàn cấp 4 của hộ ông Đặng Văn Sơn. May mắn người và tài sản đã kịp di dời trước khi nhà bị sập.

Đường từ UBND xã đi xóm Bích Trụ trước đó đã bị sạt lở 3 điểm, khoảng 40 m3, từ ngày 25/7 tiếp tục sạt lở gây cản trở giao thông, đi lại khó khăn. Xóm Tiểu Khu có 6 hộ và 2 cơ sở sản xuất của doanh nghiệp bị sụt, lún, nứt tường phải di dời. Trong đó hộ các ông, bà: Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Thị Ngần đã lún đất và nứt tường, nền nhà phải di dời khẩn cấp. Xóm Vôi có nhiều điểm sạt lở 7 hộ bị ảnh hưởng. Do luôn phải gồng mình ứng phó với thiên tai nên Thái Thịnh đã có sự chủ động. Những ngày mưa lớn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn thể của xã về các xóm để khảo sát, nắm bắt tình hình vận động các hộ di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản quá lớn, hàng chục hộ bị mất nhà ở, mất đất.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hảo, xóm Tiểu Khu ở trong vùng an toàn, thế nhưng sau trận mưa lớn bị nứt đất dưới nền nhà. Cả căn nhà rộng, vững trãi bị đẩy xô lệch, sập cả một phần mái và tường nhà. Trong nỗi hoang mang, lo sợ, bà Hảo chỉ biết nhờ vào sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cấp cho mảnh đất để dựng mái nhà nhỏ ổn định cuộc sống. Hiện tại, toàn bộ diện tích đất của xã Thái Thịnh là đất phòng hộ sông Đà không thể bố trí khu dân cư cho cả chục hộ gia đình.

Để tiếp tục ứng phó với thiên tai, đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã đề nghị UBND tỉnh, thành phố sớm nghiên cứu, xem xét cấp đất khu tái định cư cho các hộ có nhà bị sạt lở. Kịp thời chỉ đạo sửa chữa đoạn đường từ mỏ đá số 8 đi xóm Tháu, xóm Vôi và sửa chữa đường điện sinh hoạt tại xóm Vôi để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Chỉ đạo đơn vị thi công dự án nâng cấp đường giao thông từ UBND đi xóm Bích Trụ, tiến hành nạo vét những đoạn đường bị sạt lở và nhanh chóng thi công đoạn đường còn lại đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Thúy Hằng

 

 

 



Các tin khác


Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Hà Nội, Hòa Bình xuất hiện mưa đá

Nhiều quận huyện ở Hà Nội và Hòa Bình xuất hiện mưa giông lớn kèm mưa đá, hạt đá to bằng đầu ngón tay, nhanh chóng tan khi tiếp đất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục