Liên quan đến cá thể bò tót bị chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai mà Báo Nhân Dân điện tử đã thông tin, sáng 27-11, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhận được báo cáo về vụ việc. Trong khi đó, các đơn vị nghiệp vụ liên quan Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân bò tót bị chết. 


Một cá thể bò tót chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai

Cụ thể, theo báo cáo nhanh số 710/BC của Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, ngày 26-11, trong lúc tuần tra rừng, lực lượng Trạm Kiểm lâm Cây Gùi, thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn phát hiện tại khoảnh 8, tiểu khu 147, thuộc địa phận ấp 3, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, một cá thể bò hoang dã bị chết ở tọa độ GPS: X 0425194; Y 01239194. Tại hiện trường, cá thể bò chết cách đường ĐT761 khoảng 15m; cách cột điện cao thế 10 m, hướng đi vào Bà Hào. Đây là cá thể bò đực, đã già, ước nặng khoảng một tấn. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản, bảo vệ hiện trường và báo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Theo Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, trước đó, cá thể bò tót trên tông vào hai xe ô-tô, trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 8-8, tại Km12+500, đường ĐT 761. Sau vụ tai nạn, cá thể bò tót đã tự đi vào rừng nhưng đã bị thương nặng. Đối với vụ việc này, thời điểm đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã có báo cáo số 496/BC, ngày 10-8, gửi UBND tỉnh Đồng Nai.

Về nguyên nhân dẫn đến bò tót chết, theo nhận định ban đầu của lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, có thể do bò tót già yếu và bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông trước đó.

Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh, sau khi có kết luận về nguyên nhân bò tót chết, đơn vị sẽ tiến hành tiêu hủy phần nội tạng để bảo đảm vệ sinh môi trường, chống lây lan dịch bệnh. Đối với phần còn lại của cá thể bò tót xin được giữ lại để làm tiêu bản, phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác tuyên truyền.

Trong sáng 27-11, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân cá thể bò tót trên bị chết.

TheoNhanDan

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục