(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đô thị bức xúc trong quá trình phát triển. Cấp ủy, chính quyền TP Hòa Bình chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, từng bước thiết lập lại trật tự đôi thị trên địa bàn.


Cán bộ phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường sạch đẹp, văn minh.

Tình trạng họp chợ trên tuyến đường Phùng Hưng, địa phận phường Tân Hòa từng là nỗi bức xúc, ám ảnh đối với người và phương tiện đã cơ bản được giải quyết. Đến nay, hè phố trở nên phong quang, không còn cảnh ách tắc giao thông. Trên địa bàn phường Tân Hòa có 2 chợ, gồm: chợ Tân Bình và chợ Tân Thành với khoảng hơn 100 hộ kinh doanh, buôn bán, thường xuyên lấn chiếm lòng đường, hè phố. Thực hiện Chỉ thị số 09 của Thành ủy Hòa Bình về lập lại trật tự đô thị, Đảng ủy, UBND phường Tân Hòa đã nghiêm túc phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh. Trong đợt ra quân cao điểm 1 tháng (từ ngày 4/9 - 4/10/2018), chính quyền phường và lực lượng chức năng đã giải tỏa tình trạng họp chợ lấn lòng đường, hè phố trên tuyến đường Phùng Hưng và duy trì khá tốt việc chống tái lấn chiếm cho đến nay.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa Nguyễn Tiến Việt cho biết: Phường mong muốn được đầu tư nâng cấp chợ Tân Thành để đáp ứng yêu cầu kinh doanh cho các hộ dân, nhằm giải quyết triệt để việc tái lấn chiếm. Phường đã phát động phong trào "Khu dân cư không rác, tuyến phố văn minh" và đề nghị được công nhận 3 tuyến phố văn minh và khu dân cư không rác tại tuyến đường: Đốc Ngữ, La Văn Cầu, Đoàn Thị Điểm. Hiện nay, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, không để tình trạng lấn chiếm trở lại; triển khai kế hoạch giải tỏa các hộ dân buôn bán tại các đường ngõ. Thực hiện công tác bảo đảm ATGT, vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Phường Chăm Mát cũng là địa phương tổ chức tốt công tác lập lại trật tự đô thị. Phường tổ chức tốt tuyên truyền tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Chương trình phát triển đô thị miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, phường đã chỉ đạo tập trung giải quyết tình trạng họp chợ lấn đường tại khu vực chợ cóc (Tỉnh Đội) tồn tại nhiều năm và một số điểm bán hàng dọc các tuyến đường, phát động rộng rãi phong trào xây dựng tuyến phố văn minh, khu dân cư không rác, trồng hoa, trang trí trên tất cả các tuyến đường, tạo diện mạo mới văn minh đô thị trên địa bàn. 

Nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết của đô thị, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TH.U ngày 7/2/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn TP Hòa Bình”. Sau hơn 2 năm thực hiện đã có những kết quả tích cực. Ý thức chấp hành nếp sống văn minh đô thị từng bước được nâng lên. Thành phố đã xử lý cơ bản tình trạng họp chợ lấn đường tại khu vực chợ cầu Đen, chợ cóc gốc Gạo (phường Đồng Tiến), chợ cóc khu vực Tỉnh Đội (phường Chăm Mát), chợ Tân Thành, chợ Tân Bình (phường Tân Hòa)... Tình trạng mái che, mái vẩy, dựng lều bạt, biển quảng cáo cũng từng bước được xử lý, trả lại sự thông thoáng cho lòng đường, hè phố.

Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện các quy định về quản lý đô thị, gắn với thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Nhiều phường, xã duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình "Đường phụ nữ tự quản”, "Khu dân cư kiểm mẫu” và "Khu  dân cư không rác, tuyến phố văn minh”, tuyến đường hoa, công trường giao thông... TP Hòa Bình tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức thiết của đô thị, huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng đô thị, tăng cường kiểm tra, thanh tra, bảo đảm trật tự đô thị trên địa bàn, phấn đấu trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020. 

                  L.C

Các tin khác


Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Mưa to, dông lốc kèm mưa đá gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong 

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, chiều và đêm 20/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa, mưa đá, dông lốc, sét cục bộ tại thành phố Hòa Bình và các huyện Đà Bắc, Cao phong, Lương Sơn. Tại một số điểm có mưa to như: Tiến Sơn (Lương Sơn) 34,4 mm, Độc Lập (TP Hòa Bình) 32,2 mm, Tân Pheo (Đà Bắc 21,8 mm), Xuân Phong (Cao Phong) 15,6 mm... Mưa đá, dông lốc đã gây thiệt hại tại các huyện Đà Bắc, Cao Phong.

Sét đánh cháy rừng ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Trận mưa đá tối 20/4 đã gây cháy rừng tại khu đồi Cằn Kẻo, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục