(HBĐT) - Từ cuối năm 2018, với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương, bà con thôn Mạnh Tiến 1, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) đã chung tay tham gia xây dựng mô hình khu dân cư (KDC) nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu và vườn mẫu. Tuy mới triển khai được gần 1 năm, nhưng diện mạo KDC đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.


         
Thôn Mạnh Tiến 1, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu với đường bê tông khang trang và trồng hoa 2 bên đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

 Tới thăm thôn Mạnh Tiến 1, điều đầu tiên có thể nhận thấy là cảnh quan nơi đây đã khác hơn nhiều so với khoảng thời gian gần 1 năm trước. Toàn bộ những con đường chính trong thôn đều được bê tông hóa rộng rãi, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Dọc các đoạn đường trong khu đều rực rỡ với sắc màu của hàng hoa trồng 2 bên đường. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng được đầu tư, hệ thống cống, rãnh thoát nước luôn đảm bảo lưu thông, không còn bị tắc nghẽn gây ngập úng như trước. Môi trường nông thôn luôn được giữ gìn, 100% hộ dân trong thôn đã thiết kế hố tập trung và tiêu hủy rác thải trên diện tích đất của từng gia đình.

 Ông Trần Mạnh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Bồng cho biết: Diện mạo mới của KDC là thành quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, bên cạnh đó là sự nhất trí, đồng thuận của đông đảo bà con. Ngay sau khi được lựa chọn, bước đầu, Hội Nông dân và Ban chi ủy thôn đã phối hợp, họp và đưa ra kế hoạch thực hiện xây dựng KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu ở thôn Mạnh Tiến 1. Sau đó, lãnh đạo thôn đưa nội dung này ra họp bàn và nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của 192 hộ dân.

 Thôn Mạnh Tiến 1 được chọn làm điểm xây dựng mô hình "Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu” của huyện Lạc Thủy. Với sự ủng hộ của nhân dân, từ khi thực hiện xây dựng KDC NTM kiểu mẫu đến nay, các hộ trong thôn đã tự nguyện đóng góp gần 500 triệu đồng để mua nguyên, vật liệu, đào rãnh làm cống thoát nước, mua cây xanh trồng 2 bên đường, xây dựng cơ sở vật chất, hiến trên 1.600 m² đất làm đường giao thông. Bên cạnh đó, các hộ nâng cao nhận thức, ý thức về vệ sinh môi trường, chủ động sửa sang lại cảnh quan, nhà ở, tổ chức vệ sinh môi trường định kỳ hàng tháng. Thu gom rác thải, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, quy hoạch chuồng trại, giữ vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, góp phần giữ gìn vệ sinh chung.

 Theo tiêu chí xây dựng vườn mẫu NTM, mỗi KDC đăng ký 5 mô hình vườn mẫu. Tuy nhiên, phong trào được bà con trong thôn ủng hộ, nhất trí cao với 7 hộ đăng ký đầu tiên, các hộ đều có diện tích vườn từ 500 m² trở lên. Cấp ủy, chính quyền xã, thôn tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đời sống bà con trong thôn ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm. Thôn còn 5 hộ nghèo, mỗi mô hình vườn mẫu đều đang cho thu nhập từ 35 - 50 triệu đồng/năm.

  Đồng chí Dương Xuân Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Thủy cho biết: Năm 2019, tỉnh xây dựng kế hoạch mỗi xã đã đạt chuẩn NTM lựa chọn 1 KDC để xây dựng NTM kiểu mẫu và vườn mẫu. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi thôn 30 triệu đồng để xây dựng mô hình. Đối với việc thực hiện xây dựng mô hình này ở thôn Mạnh Tiến 1, mặc dù nguồn lực còn hạn chế nhưng phong trào được bà con hưởng ứng nhiệt tình thông qua việc tự đóng góp kinh phí, vật chất, hiến đất làm đường. Để việc thực hiện xây dựng mô hình KDC NTM kiểu mẫu và vườn mẫu trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất, cấp ủy, chính quyền xã cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân. Gắn việc xây dựng mô hình với các phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa của địa phương.

 Dự kiến cuối năm nay, huyện Lạc Thủy và xã Yên Bồng sẽ tổng kết mô hình, rút kinh nghiệm, từ đó có cơ sở để nghiên cứu triển khai mở rộng quy mô thực hiện ra toàn xã Yên Bồng cũng như các địa bàn khác trong toàn huyện.  

                                                                                                    Thu Hằng

Các tin khác


Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục