(HBĐT) - BTV Huyện ủy Lương Sơn đang tập trung triển khai công tác nhân sự chu đáo, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những đồng chí đủ năng lực, uy tín, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu hướng dẫn, tạo sức bật cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

 


Ban Tổ chức Huyện ủy Lương Sơn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát quy hoạch, chuẩn bị công tác nhân sự cấp ủy khóa mới.

Đảng bộ huyện Lương Sơn sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có 34 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy (17 Đảng bộ cơ sở, 17 chi bộ cơ sở), được chia thành 8 loại hình TCCSĐ; có 244 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 5.704 đảng viên. Đến nay, BCH Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 có 34 đồng chí; BTV Huyện ủy 10 đồng chí; Thường trực Huyện ủy 3 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 7 đồng chí (có 2 đồng chí uỷ viên kiêm chức); cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý 142 đồng chí.

BTV Huyện ủy Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân chỉ đạo, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản về đại hội Đảng bộ các cấp. Đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tại Đảng bộ huyện cơ bản đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tiểu ban Nhân sự đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/TBNS về triển khai công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, thành lập tổ giúp việc để thẩm định công tác nhân sự cấp ủy, BTV cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Cao Xuân Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đúng quy trình theo hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh. Căn cứ vào quy hoạch nhân sự cấp ủy, BTV Huyện ủy đã thực hiện các giải pháp rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thực hiện đào tạo, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ nhân sự cấp ủy, BTV cấp uỷ; xây dựng phương hướng công tác nhân sự cấp uỷ, BTV cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Dự kiến nhân sự BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 37 đồng chí, BTV Huyện ủy có 11 đồng chí. Đến nay, BTV Huyện ủy đã tổ chức các bước lấy phiếu giới thiệu nhân sự cấp ủy theo quy định. Thông qua các bước thực hiện quy trình nhân sự, các đồng chí tái cử, nhân sự mới đều đáp ứng đúng tiêu chuẩn, yêu cầu, có số phiếu tín nhiệm cao.

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng và nhân sự tái cử BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy 5 bước theo quy định. BTV Huyện ủy giao tiểu ban nhân sự chuẩn bị xây dựng Đề án BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhân sự, tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự được BTV Huyện ủy dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới, tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh ủy. 

Về phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ huyện quyết định triệu tập đại hội 240 đại biểu, trong đó, 33 đại biểu đương nhiên, 207 đại biểu do cơ sở bầu. 

Đối với công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở bảo đảm theo đúng yêu cầu hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 244 chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức xong đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đạt 100%.

BTV huyện ủy đã chỉ đạo thành công đại hội điểm Đảng bộ xã Lâm Sơn bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp uỷ đương nhiệm; thống nhất công tác chỉ đạo đại hội đại trà cấp cơ sở đối với 33 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy còn lại trong tháng 5/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. BTV Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Qua nắm bắt, không có TCCSĐ có tình trạng mất đoàn kết nội bộ, không có đơn thư tố cáo lãnh đạo chủ chốt trước đại hội.


 Lê Chung


Các tin khác


Dông, lốc kèm mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Thanh Hóa

Chiều tối 17/4, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận dông, lốc kèm mưa đá, gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân.

Thời tiết ngày 17/4: Nắng nóng trải dài khắp cả nước, có nơi hơn 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Dự báo, mức nhiệt tiếp tục tăng ở phía Đông Bắc Bộ những ngày tới.

Sẵn sàng cung ứng điện ổn định mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến nên nguy cơ gây quá tải đường dây, đe dọa sự cố làm gián đoạn cung cấp điện. Để cấp điện ổn định, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện đến khách hàng.

Động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại Kon Plông, Kon Tum

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chiều 15/4, trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục