(HBĐT) - Thuộc vùng sâu xa nhất của xã Lạc Sỹ (Yên Thủy), xóm Thống Nhất có 111 hộ. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông với nguồn thu nhập chính là trồng rừng và cấy lúa. Xa trung tâm xã, huyện nên gây cản trở nhiều cho việc phát triển KT-XH của xóm. 

Cả xóm có tới 70 hộ nghèo, chiếm trên 60% số hộ. Ngoài ra, người dân nơi đây còn gặp khó khăn trong việc sử dụng nước hợp vệ sinh. Hầu hết các hộ dân đều sử dụng nước nguồn từ các mó nước dẫn trên đồi về nhà. Tuy nhiên, do địa hình nên đường nước không dẫn về được 41 hộ. Vào mùa khô, các hộ phải gánh nước từ chân đồi về nhà, có hộ gánh nước gần 1km, như hộ anh Bùi Văn Luyến. Anh Luyến cho hay: Nhiều hộ đã thử đào giếng để lấy nước dùng nhưng không được. Những năm hạn hán, hoặc những ngày cuối năm nước dùng nhiều phải cử một người chuyên đi gánh nước về cho gia đình mới đủ dùng.



Công trình nước sạch của xóm Thống Nhất, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) giúp nhiều hộ dân có nước sạch về tận nhà.

Đầu năm 2020, chương trình vùng của Tổ chức Tầm nhìn thế giới triển khai các chương trình, dự án nhằm hỗ trợ trẻ em và cộng đồng tại những xã vùng cao khó khăn. Cộng đồng được tạo điều kiện tham gia vào quá trình lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá dự án cùng chính quyền và các bên liên quan. Đồng thời, tập trung nâng cao khả năng tiếp cận nền giáo dục chất lượng, cải thiện sức khỏe, dinh dưỡng, cải thiện nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ quyền trẻ em, xây dựng năng lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai cho cộng đồng. Chương trình đưa ra nhiều lựa chọn để tổ chức hỗ trợ bà con. Sau khi họp xóm và xét thấy sự cần thiết, Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ xây dựng công trình nước sinh hoạt cho xóm. Công trình gồm 2 bể nước: một bể chứa, lọc và tạo áp từ đầu nguồn, một bể chứa tại trung tâm xóm và hệ thống dẫn nước trên 2 km từ nguồn về xóm. Tổng mức đầu tư công trình trên 100 triệu đồng, trong đó, Tổ chức Tầm nhìn thế giới hỗ trợ 67 triệu đồng. Số tiền còn lại được các hộ dân trong xóm góp với hình thức công lao động. Sau hơn 1 tháng thi công, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Ông Bùi Văn Vịnh, Trưởng xóm Thống Nhất cho biết: Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với xóm. Đến nay, hầu hết các hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh về đến tận nhà. Ngoài sự hỗ trợ của tổ chức thì công trình đã huy động được nguồn lực của người dân. Nâng cao được ý thức trách nhiệm của người dân trong các dự án của cộng đồng. Công trình sau khi hoàn thành đã bàn giao lại cho người dân. Xóm đã chia các hộ thành 3 tổ, phân công nhau có trách nhiệm bảo vệ, quản lý, vận hành công trình, coi đây là công trình của mình chứ không phải là công trình "cho không”.

Đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: Khác với nhiều dự án, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hỗ trợ bà con nâng cao đời sống vật chất bằng hình thức cho bà con lựa chọn. Dự án đã lựa chọn sự hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất đối với người dân nơi đây. Ngoài ra, dự án còn nâng cao năng lực quản lý, xây dựng của người tham gia dự án từ cấp thôn, xóm đến cấp xã, người dân thực sự làm chủ và có trách nhiệm với công trình mình đã làm.

 
Việt Lâm  

Các tin khác


Thời tiết ngày 1/5: Bắc Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Sở NN&PTNT vừa có Công văn số 1036/SNN-KL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gửi UBND các huyện, thành phố.

Thời tiết ngày 30/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 30/4 (ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ), nắng nóng gay gắt vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả 3 miền, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C.

Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Tính đến nay, toàn tỉnh có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, riêng năm 2023 có 2 xã được công nhận NTM nâng cao. Để đạt được kết quả này là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, chung sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục