(HBĐT) - Ngày 1/4, tại tổ Miều, phường Trung Minh (TP Hòa Bình), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. 

 


Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành tham gia trồng cây tại lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh”.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và đánh chiêng phát động chương trình. Tham dự lễ phát động còn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ Công an, Quân đội, học sinh, Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây. Tư tưởng và tầm nhìn của người về Tết trồng cây một lần nữa được khẳng định trong bối cảnh nhân loại đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian để giải quyết khủng hoảng mang tính khẩn cấp toàn cầu như: Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh… Hàng năm, nhân loại phải chứng kiến những hậu quả và tác động nghiêm trọng ngày càng gia tăng do thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trồng cây "Vì một Việt Nam xanh” cho các thế hệ hôm nay và mai sau của tỉnh Hòa Bình cũng chính là đóng góp vào sửa chữa, khắc phục những biến đổi khí hậu khi có tác động xấu đến tự nhiên trong suốt thời gian qua. Đồng thời, góp phần đưa Việt Nam trở thành một tấm gương mẫu mực, một điểm đến hấp dẫn về cuộc sống hài hòa thiên nhiên trên bản đồ thế giới.

Tỉnh Hòa Bình có nhiều lợi thế về phát triển lâm nghiệp. Trong nhiều năm, tỉnh là địa phương tiêu biểu trong công tác trồng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Hàng năm trồng mới trên 6.000 ha rừng, duy trì và nâng cao độ che phủ rừng trên 51%, phát triển trên 108.000 ha rừng sản xuất, trong đó có 10.000 ha rừng trồng được cấp Chứng chỉ quốc tế FSC. Tỉnh đã xây dựng, phê duyệt quy hoạch ổn định 3 loại rừng. Thời gian tới, phong trào trồng, bảo vệ rừng sẽ được thực hiện hiệu quả trong toàn xã hội, lan tỏa ý nghĩa tới từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh” có ý nghĩa rất lớn. Đây là hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng "Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”. Vì vậy, mỗi người dân ngay từ bây giờ hãy thực hiện việc trồng, bảo vệ cây xanh, góp phần phục hồi hệ sinh thái, nâng cao chất lượng môi trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng hưởng ứng tham gia các hoạt động quỹ "Vì một Việt Nam xanh”, tổ chức trồng xây xanh tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, khu công nghiệp, dịch vụ… Các ban, sở, ngành nghiên cứu thực hiện thể chế, chính sách về quy hoạch, chỉ tiêu xây xanh; cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội trồng và bảo vệ cây xanh, thụ hưởng các giá trị môi trường. Các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát quỹ đất, mức độ che phủ cây xanh, lựa chọn giống cây phù hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại trong chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị. MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tăng cường vận động toàn dân tích cực trồng xây phủ xanh đất trống, làm đẹp, làm xanh mát đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, khu phố, trường học, bệnh viện, công sở. Các phương tiện truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền để tạo sức lan toả, thắp sáng nỗ lực chung của toàn xã hội.



Hồng Trung

Các tin khác


Thời tiết ngày 15/4: Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 14/4: Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thiết thực Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2030 đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng tới hoàn thiện mục tiêu chung của chương trình.

Thời tiết ngày 12/4: Nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 12/4, nắng nóng quay trở lại Bắc Bộ và nền nhiệt xu hướng tăng dần. Trung Bộ và Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Riêng Nam Bộ đang cao điểm nắng nóng, có nơi gần 40 độ C.

Miền Bắc sắp chuyển nắng nóng diện rộng, Nam Bộ có nơi trên 38 độ C

Dự báo miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết có mưa nhỏ trong vài ngày tới. Từ ngày 13/4, khả năng có nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Các nhà mạng phải xử lý thông tin về SIM không chính chủ trong 1 ngày

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu, các nhà mạng phải tiến hành ngay biện pháp bảo đảm số thuê bao không chính chủ không còn trong danh sách các số thuê bao của người dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục