Sáng 6/7, áp thấp nhiệt đới mạnh lên từ vùng áp thấp trên Biển Đông, trong hôm nay có khả năng phát triển thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất tâm áp thấp nhiệt đới là 49 km/h, cấp 6, giật tăng hai cấp. Dự báo, hôm nay áp thấp nhiệt đới theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4h ngày mai, tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8.

Các đài quốc tế hiện chưa phát tin về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) cho biết, cùng lúc này phía nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) cũng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

"Tuy nhiên, sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới phía ngoài sẽ ngăn cản không cho khối không khí biển trên cao lấn vào, do đó làm cho áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông hôm nay sẽ đi theo hướng tây bắc", ông Hưởng nói.

Khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão cũng là lúc vùng áp thấp nhiệt đới phía trên đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc). Lúc này khối không khí biển sẽ lấn vào, làm bão chuyển hướng tây tây bắc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày mai (7/7) đến hết ngày 8/7 Bắc Bộ và bắc miền Trung sẽ xuất hiện một đợt mưa to với lượng mưa phổ biến hơn 100 mm, có nơi hơn 200 mm.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên) từ 14.5 đến 19 độ Bắc; từ 110 đến 114 độ Đông.

Vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 4,5 m.

Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão thì sẽ là cơn thứ ba trên Biển Đông trong năm nay. Cơ quan khí tượng dự báo năm 2021, số lượng xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam có xu hướng tương đương so với trung bình nhiều năm (12-14 cơn), trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Nửa đầu mùa (tháng 6-9), xoáy thuận nhiệt đới sẽ tập trung ở bắc và giữa Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nửa cuối mùa (tháng 9-11) sẽ tập trung ở giữa và nam Biển Đông, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ trở vào phía nam.

                             Theo Vnexpress

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục