Sáng 5/7, Đài Khí tượng-Thủy văn Lào Cai cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm ngập sâu nhiều nơi ở thành phố Lào Cai, gây nhiều thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân địa phương.


Mưa lớn, khiến nước từ trên các đồi cao đổ xuống, kéo theo đất đá và gây ngập nặng tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai.

Tại thành phố Lào Cai có mưa rất to, lượng mưa đo được ở phường Cốc Lếu là 32mm, phường Nam Cường lượng mưa lên tới 117mm. Đồng thời, tại các huyện vùng cao như Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà cũng có mưa to, lượng mưa trung bình từ 30-66mm.

Thành phố Lào Cai ngập nặng do mưa lớn -0
 Nước ngập cao đến 60 cm, làm hư hỏng nhiều ô-tô ở khu vực tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Mưa to kéo dài hơn hai giờ đồng hồ đã gây ngập úng nặng các tuyến phố trên trục đường Lê Thanh, Trần Hưng Đạo, Hoàng Quốc Việt, Trần Phú, với mức ngập sâu từ 20-40 cm. Đặc biệt tại khu vực tổ 5, phường Nam Cường; tổ 12, phường Bắc Cường, khu vực vòng xuyến trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc phường Nam Cường), ngập sâu đến 70 cm, làm ô-tô của nhiều gia đình bị ngập nước, nhà ở ngập sâu, thiệt hại nhiều vật dụng gia đình; sét đánh trong mưa dông làm đứt đường điện hạ thế khu vực tổ 12, phường Bắc Cường, làm mất điện cục bộ.

Thành phố Lào Cai ngập nặng do mưa lớn -0
Lập rào chắn khu vực ngập úng để bảo đảm an toàn giao thông. 

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Lào Cai và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để phân luồng, lập rào chắn, bảo đảm an toàn giao thông, giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Thành phố Lào Cai ngập nặng do mưa lớn -0
 Người dân khắc phục hậu quả ngập úng do mưa lớn.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng-Thủy văn Lào Cai cho biết, đêm 5/7, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông trên diện rộng; nhiều nơi mưa rất to, trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Vì vậy, người dân các địa phương vùng núi cao cần chủ động đề phòng lũ quét, sạt lở đất; người dân sinh sống ở vùng trũng thấp, nhất là ở khu vực nội đô các thị trấn, thị xã và thành phố cần phòng ngừa ngập úng tiếp tục xảy ra.

Theo Báo Nhân Dân
 

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục