Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến 7 giờ ngày 16/10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.


Nhiều tuyến đường ở thành phố Hà Tĩnh bị ngập sâu.

Cụ thể: Lũng Vân (Hòa Bình) 43 mm (Hòa Bình); Thạch Kiệt 1 (Phú Thọ) 36 mm; Việt Tiến (Lào Cai) 36 mm; Vạn Xuân (Thanh Hóa) 63,2 mm; Thủy điện Đồng Văn (Nghệ An) 61,2 mm; Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 256,2 mm; Hướng Hóa (Quảng Bình) 73 mm; Cửa Tùng (Quảng Trị) 94,8; Sông Trà (Quảng Nam) 80 mm; Ea Sin (Đắk Lắk) 160,6 mm; Buôn Dù Ia Mláh (Gia Lai) 85,2 mm; Nâm Nđir (Đắk Nông) 51,2 mm...

Dự báo đến 13 giờ ngày 16/10, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa, mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 10-30 mm, có nơi mưa trên 70 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh - Quảng Nam phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 140 mm; từ Quảng Ngãi - Bình Thuận phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Về diễn biến lũ trên các sông, trưa 16/10, mực nước trên sông Thao (Yên Bái) đang xuống. Lúc 7 giờ ngày 16/10, mực nước tại Yên Bái là 30,81 m, dưới báo động 2 là 0,19 m. Mực nước trên sông Cả (Nghệ An) đang lên, các sông khác từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai đang giao động.

Cảnh báo, từ khoảng 13-19 giờ ngày 16/10, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống. Tối 16/10, mực nước Yên Bái sẽ xuống mức 30,1 m, trên báo động 1 là 0,1 m. Đến 7 giờ ngày 17/10, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức dưới báo động 1. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Từ ngày 16-19/10, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. Sông La (Hà Tĩnh), sông Hương (Thừa Thiên - Huế), sông Vu Gia (Quảng Nam), thượng lưu các sông ở Nghệ An lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2. Sông Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị, đặc biệt tại các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Phú Thọ, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

 

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủyvăn Quốc gia khuyến cáo, người dân sống ở vùng núi phải thường xuyên chú ý, quan sát xung quanh nơi ở để sớm phát hiện các dấu hiệu sạt lở như vết lún, vết nứt trên mặt đường, tường nhà, cây cối nghiêng dần, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... cần chạy nhanh ra khỏi khu vực sạt lở, tuyệt đối không đi qua các khu vực đã sạt lở vì vẫn tiềm ẩn khả năng tiếp tục sạt lở.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần nhanh chóng di chuyển đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Thời tiết ngày 25/3: Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/3, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc Bộ, Trung Trung bộ và khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe ô tô trực tuyến toàn trình

Từ ngày 15/3/2024, tỉnh Hòa Bình chính thức triển khai cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô theo hình thức trực tuyến toàn trình (TTTT) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Với sự phối hợp chặt chẽ của ngành GTVT và Bưu điện tỉnh, việc triển khai dịch vụ cấp đổi GPLX ô tô trực tuyến đã được thực hiện thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm và sáng trời rét.

Thời tiết ngày 20/3: Gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/3, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m.

Từ tháng 4 - 9/2024, đề phòng các hình thái thời tiết nguy hiểm

Nhận định về các hình thái thời tiết từ tháng 4-9/2024, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ tháng 4-6/2024, hiện tượng El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75-80%. Bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục