(HBĐT) - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) vừa gửi Công văn số 250/TTBVTV-NVCM về việc dự báo tình hình sinh vật gây hại chính vụ mùa, hè thu năm 2022, đề nghị các địa phương và các cơ quan chuyên môn tập trung phòng trừ.


Nông dân xã An Bình (Lạc Thủy) chăm sóc cây trồng vụ mù, hè thu.

Đến ngày 25/7, toàn tỉnh đã cơ bản cấy xong diện tích lúa mùa theo kế hoạch. Hiện nay, trà sớm: Giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái, trà chính vụ: đẻ nhánh - đẻ nhánh rộ; trà muộn: bén rễ hồi xanh - đẻ nhánh. Các địa phương đang tích cực làm đất và gieo trồng cây trồng cạn theo kế hoạch. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trong vụ mùa, hè thu diễn biến rất phức tạp, có những đợt nắng gắt xen kẽ những trận mưa rào to đến rất to; tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá, lũ ống, sạt lở trên địa bàn tỉnh. Chi cục TT&BVTV dự kiến, vụ mùa, hè thu năm nay sẽ có biến động mạnh về phạm vi, mức độ gây hại của một số đối tượng; thậm chí có nguy cơ bùng phát thành dịch trên diện rộng nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời.

Do đó, để bảo vệ năng suất cây trồng và quản lý tốt tình hình dịch hại vụ mùa, hè thu năm 2022, Chi cục yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tại các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện triệt để theo chỉ đạo tại các văn bản về phòng trừ cac đối tượng sâu, bệnh hại trên cây trồng của tỉnh, của Sở NN&PTNT; phối hợp theo dõi thời tiết trong thời gian tới, nắm bắt chắc chắn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, phân vùng giống nhiễm các đối tượng dịch hại chủ yếu trên các nhóm cây trồng; dự báo chính xác các cao điểm gây hại của dịch hại.

Tăng cường chỉ đạo việc chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho lúa đã cấy và các cây trồng cạn. Bón cân đối giữa đạm, lân, kali và bổ sung thêm phân bón lá, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, tăng sức đề kháng, khắc phục hiện tượng vàng lá, hạn chế sâu bệnh phát triển.

Hệ thống cung ứng thuốc BVTV theo dõi sát thông báo diễn biến tình hình sâu bệnh từ cơ quan chuyên ngành, chủ động cung cấp đầy đủ lượng thuốc đặc hiệu phù hợp với chủng loại dịch bệnh của từng địa phương.

Tăng cường bám sát đồng ruộng, đảm bảo chất lượng công tác dự tính dự báo; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho nông dân.


T.H (TH)

Các tin khác


Ngày 30/4, dự báo tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hôm nay (29/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối ngày từ 37,3 - 41 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 44 - 61%.

Khuyến cáo sử dụng điện an toàn, tiết kiệm mùa nắng nóng

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, tình hình thời tiết trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 39 - 40 độ C, có nơi trên 42 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 20 - 35%, thời gian nắng nóng từ 9 -18h. Nắng nóng kéo dài khiến tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm.

Lúc 13 giờ hôm nay 28/4, tỉnh Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ 40,4 độ C

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, ngày hôm nay (28/4), tỉnh Hòa Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt diện rộng. Nhiệt độ lúc 13 giờ từ 37,5 - 40,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 25 - 50%.

Thời tiết ngày 28/4: Cao điểm nắng nóng trên cả nước, có nơi lên đến 42 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến 42 độ C.

Bảo vệ môi trường trong phát triển chăn nuôi

Những năm qua, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đã đem lại hiệu quả kinh tế cho nhiều hộ trong tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế đem lại thì vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi gây ra vẫn còn nhiều nhức nhối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục