(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có mặt tại xã Hiền Lương (Đà Bắc), địa bàn diễn ra việc san gạt đất ồ ạt thời gian qua. Tuyến đường liên xã, đoạn đi qua trung tâm xã dài 6km mới được mở rộng. Để mở rộng tuyến đường này, đơn vị thi công đã phải thực hiện việc san hạ mặt bằng với khối lượng đất, đá rất lớn. Nhìn từ trên cao, khu vực trung tâm xã Hiền Lương đỏ au những triền đồi đã bị bóc mất lớp thảm thực vật xanh. Và hệ quả tất yếu là từ đầu năm đến nay, mới qua 3 cơn bão mà xã Hiền Lương đã có 8 điểm sạt lở đất, đá lăn. Có những điểm sạt lở gây ách tắc giao thông 2 ngày, người dân phải di chuyển bằng thuyền theo đường sông.


Điểm sạt lở đất nguy hiểm trên địa bàn xã Hiền Lương (Đà Bắc) chưa được xử lý dứt điểm (ảnh chụp ngày 6/9).

Tìm hiểu thực tế được biết, mọi năm trên địa bàn xã cũng có hiện tượng đất lở, đá lăn. Tuy nhiên, so với mọi năm thì số lượng các điểm sạt lở đất năm nay nhiều hơn. Mới qua 3 cơn bão mà tại xóm Doi đã có 2 điểm sạt lở, xóm Ké có 6 điểm sạt lở. Các điểm sạt lở chủ yếu nằm bên phía taluy dương của tuyến đường liên xã mới được mở rộng. Ngoài ra, có một số điểm sạt lở phía bờ sông, quan sát có thể thấy rõ khi dải phòng vệ mềm đã bị sụt xuống. Đây là tuyến đường bộ độc đạo liên xã Hiền Lương - Vầy Nưa - Tiền Phong nên việc sạt lở đất, đá tuy chưa dẫn đến thương vong về người, thiệt hại về tài sản nhưng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn; gây mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Trước đây khi chưa mở rộng đường cũng xảy ra việc sạt lở đất, tuy nhiên không nghiêm trọng như hiện nay. 

Đặc biệt, trên đoạn đường từ trung tâm xã Hiền Lương đi xóm Ké có 1 điểm sạt lở đất rất nguy hiểm. Cả khối đá lớn to bằng gian nhà nằm cheo leo chực lăn xuống đường bất cứ lúc nào. Bên trên cả một vòm mái đá đã bị sụt trôi hết đất dưới chân cũng chực đổ ụp xuống đường. Theo tìm hiểu thì tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công không được phép nổ mìn mà chỉ được phép sử dụng các thiết bị cơ giới như máy xúc để khoan phá, xử lý khu vực sạt lở này nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ xử lý. Đây là tuyến đường bộ độc đạo, người dân buộc phải đi qua dù rất lo lắng và sợ hãi. 

Ngoài ra, thời gian qua trên địa bàn xã ồ ạt diễn ra việc san lấp, cải tạo đất. Nhiều ngôi nhà mới được xây dựng ngay trên nền đất mới san ủi, phía sau là đồi cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, nhất là trong mùa mưa bão.   

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Như Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết năm nay, nhiều đợt mưa lớn kéo dài, chúng tôi dự báo tình hình sạt lở đất trên địa bàn xã sẽ diễn ra phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng tôi đã cắt cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở đất để cắm biển cảnh báo. Chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, chủ động sơ tán người và tài sản khi mưa to kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất; kịp thời báo cho chính quyền địa phương những điểm có nguy cơ sạt lở đất. Khi xảy ra các điểm sạt lở nhanh chóng căng dây cảnh báo, phối hợp đơn vị thi công tuyến đường khẩn trương khắc phục sự cố để thông đường, đảm bảo việc đi lại cho người dân. Do đó, các điểm sạt lở đã cơ bản được khắc phục. Tuy nhiên, còn một điểm sạt lở nặng, nhất là ngay đầu xóm Ké chưa khắc phục được hoàn toàn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân khi đi qua. Mưa to liên tục kéo dài từ đêm mùng 7 đến chiều  8/9  khiến địa bàn xã Hiền Lương xuất hiện thêm 2 điểm sạt lở tại xóm Doi. Nếu mưa tiếp tục kéo dài thì việc xuất hiện thêm các điểm sạt lở đất nguy hiểm là hoàn toàn có thể xảy ra, đe dọa an toàn về tính mạng và tài sản người dân trên địa bàn.
             

Dương Liễu

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục