Từ 5/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung có mưa lớn.



Dự báo miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn. Ảnh: TTXVN.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 5/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và Tây Nguyên đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. 

Dự báo, từ đêm 5 - 7/1, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận và Tây Nguyên từ 19 giờ ngày 5/1 đến 13 giờ ngày 7/1 có lượng mưa từ 30 - 70 mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Nam từ 19 giờ ngày 5/1 - đến 13 giờ ngày 7/1 lượng mưa từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

Từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận từ 19 giờ ngày 5/1 đến 13 giờ ngày 7/1 có lượng mưa từ 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, từ đêm 5 - 6/1, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các vùng trong 10 ngày tới:

Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rải rác, trời rét.

Khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ chiều ngày 7/1 mưa lớn giảm dần. Phía Bắc trời lạnh. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng ngày 10 - 11/1 đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ đêm 7/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 7 - 9/1 phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh Nam Bộ từ đêm 7 - 10/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 1, khả năng cường độ hoạt động của không khí lạnh sẽ yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra và tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão) trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Trong tháng 1/2023, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C, riêng khu vực Đông Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5 - 20mm so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại cao hơn khoảng 10-30mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ cao hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

                                         TheoBaotintuc

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục