Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm 26, ngày 27/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.
Một người bán bánh mì vỉa hè trong tiết trời buốt giá. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN
Từ ngày 27/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ ngày 28/1 khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C.
Trong đêm 26, sáng 27/1, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 27-28/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ ngày 28-30/1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.
Trên biển, ngày 25/1, khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Đêm 25/1, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ngày 26/1 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao 3-6m.
Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), đêm 25/1 có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; ngày gió giảm dần. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Từ gần sáng 27/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 1-4m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) từ gần sáng 27/1 gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.
Từ ngày 27/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4,5m, biển động.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Thời tiết các khu vực đêm 25, ngày 26/1: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.
Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.
Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Theo TTXVN
(HBĐT) - Trước nguy cơ hàng chục ha lúa chiêm xuân hạn nặng do thiếu nước tưới, UBND huyện Lạc Sơn đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp chống hạn, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.
(HBĐT) - Sáng 23/3, tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất năm 2023. Dự lễ phát động có đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư; UBND các tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh và một số sở, ban, ngành.
(HBĐT) - Ngày 22/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, nghiệp vụ ủy thác Ngân hàng chính sách xã hội và hoạt động tài chính toàn diện cho 50 lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN 18 tỉnh khu vực phía Bắc.
(HBĐT) - Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, sáng 22/3, tại Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh, Tổng cục KTTV phối hợp Trung tâm Phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề Dự báo, cảnh báo dựa trên tác động "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".
(HBĐT) - Mặc dù là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh tự bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống "Phòng họp trực tuyến” đến tất cả các xã, thị trấn, cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai việc khám, chữa bệnh (KCB) bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử tích hợp thẻ BHYT ở các cơ sở y tế đăng ký KCB BHYT, tuy nhiên, huyện Đà Bắc đang đứng trước nhiều khó khăn trên hành trình chuyển đổi số (CĐS) theo mục tiêu Đề án 06/CP.