Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 7/3, Ủy ban Kinh tế châu Âu của Liên hợp quốc (UNECE) cho biết phụ nữ lớn tuổi đang bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi số ở 56 quốc gia ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ do ủy ban này phụ trách.

Theo UNECE, mặc dù 90% nhóm phụ nữ từ 16-54 tuổi ở khu vực này sử dụng Internet hằng tuần nhưng vẫn tồn tại khoảng cách giới về kỹ thuật số đối với những phụ nữ từ 55-74 tuổi.

Ở các nước Liên minh châu Âu (EU), chỉ khoảng 50% phụ nữ từ 55-74 có kỹ năng số cơ bản hoặc trên cơ bản nếu so với nam giới và nữ giới trong các nhóm ít tuổi hơn.

UNECE cho rằng khoảng cách thế hệ và giới tính có thể còn rõ ràng hơn đối với những phụ nữ từ 75 tuổi trở lên.

Liên quan đến vấn đề bình đẳng giới về kỹ thuật số, ngày 7/3, Chính phủ Tanzania và Ngân hàng Thế giới (WB) tái khẳng định cam kết hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng các công nghệ kỹ thuật số.

Ông Nape Nnauye, Bộ trưởng Thông tin, Truyền thông và Công nghệ thông tin Tanzania, cho biết bắt đầu từ năm tài chính 2023/2024, bộ này có kế hoạch triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn lên tới trình độ thạc sĩ cho 450 nhân viên công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) làm việc trong chính phủ, phần lớn là nữ giới.

Theo ông Nnauye, bộ này đang trong những giai đoạn cuối cùng phát triển Chiến lược Kinh tế số quốc gia nhằm đưa ra các chiến lược cho giai đoạn 10 năm để đảm bảo một xã hội số trong khi thúc đẩy hoàn toàn việc xóa bỏ bất bình đẳng giới liên quan đến ICT.  

Ngành công nghệ của Tanzania vẫn tồn tại khoảng cách giới đáng kể, với việc nữ giới ít được thể hiện vai trò lãnh đạo và vai trò trong toàn bộ lực lượng lao động cho dù trên thực tế, ở Tanzania, nữ giới chiếm đa số theo kết quả điều tra dân số năm 2022.     

Ông Nnauye cho biết thống kê của Ủy ban ICT Tanzania cho thấy có 1.011 nam giới đăng ký làm nhân viên ngành ICT trong khi chỉ 170 phụ nữ đăng ký ngành này. Ông Nnauye nhấn mạnh "mặc dù việc sử dụng ICT gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, nhưng tỷ lệ tham gia của nữ giới và thanh niên vẫn thấp, đặc biệt là ở những nước đang phát triển như Tanzania”.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự ban hành Công văn số 89/CV-BCH ngày 26/4/2024 về chủ động ứng phó với mưa dông, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong thời gian tới.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Bờ trái sông Đà

Sáng 26/4, tại Công ty TNHH Long Bình Electronics thuộc khu công nghiệp (KCN) Bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình), Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức diễn tập phương án PCCC&CNCH. Tham gia diễn tập có đại diện 30 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà và KCN Bình Phú (TP Hoà Bình)...

Thời tiết ngày 26/4: Nhiều nơi trên cả nước nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/4, phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục